1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học sinh bỏ thuốc chuột vào ấm nước của thầy giáo

(Dân trí) - Bực tức vì bị buộc phải viết bản kiểm điểm, 3 học sinh Trường THCS Trường Sơn (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào ấm nước của thầy hiệu trưởng. Vụ việc được phát hiện kịp thời nên chưa gây hậu quả đáng tiếc.

Diễn biến sự việc diễn ra như sau: Sáng ngày 28/9/2009, sau tiết chào cờ đầu tuần, thầy Nguyễn Tiến Trung, hiệu trưởng trường THCS Trường Sơn, yêu cầu 3 học sinh Lê Văn Truyền (sinh năm 1995, học sinh lớp 9B), Nguyễn Văn T (sinh năm 1997, học sinh lớp 7B) và Nguyễn Văn S (học sinh lớp 9D) lên văn phòng nhà trường viết bản kiểm điểm về hành vi lấy cắp xe đạp ở xã Liên Minh vào ngày 2/9/2009.

Tại phòng chờ của giáo viên và đoàn đội, 3 học sinh nói trên ngồi viết bản kiểm điểm, đến hết tiết học thứ 3 thì trở về lớp học.

Đến đầu tiết học thứ 4 của buổi sáng hôm ấy, thầy Nguyễn Tiến Trung vào phòng chờ giáo viên rót nước uống thì phát hiện nước có màu lạ. Nghi ngờ nước có vấn đề, thầy Trung gọi bảo vệ lên phòng để tìm nguyên nhân. Người bảo vệ cho rằng có thể 3 học sinh ngồi viết bản kiểm điểm lúc nãy đã bỏ đất cát vào ấm nước. Thầy Trung cho gọi Truyền, T và S lên phòng làm rõ.
 
Cả 3 học sinh đều không thừa nhận việc này, nhưng thái độ có phần bối rối, thiếu thành khẩn. Thầy Trung liền điện cho công an xã và phụ huynh của cả 3 em lên làm việc.
Học sinh bỏ thuốc chuột vào ấm nước của thầy giáo - 1
Một ít nước chè đựng trong cốc thuỷ tinh được thầy Trung đổ xuống gốc cây có màu lạ và bốc mùi hôi (ảnh: MH)
 
Công an xã đã xuống trường, tổ chức niêm phong ấm nước nghi là có vấn đề, đồng thời mời lãnh đạo nhà trường, phụ huynh học sinh và 3 em nói trên về trụ sở công an làm việc. Tại đây, trước sự chứng giám của cha mẹ, 3 học sinh nói trên đã viết bản kiểm điểm tường trình sự việc, qua đó thừa nhận Lê Văn Truyền đã bỏ thuốc diệt chuột vào ấm nước của giáo viên.

Vụ việc sau đó đã được Công an xã Trường Sơn chuyển lên Công an huyện Đức Thọ để xử lý. Thượng tá Nguyễn Xuân Chính - Trưởng công an huyện Đức Thọ - khẳng định, công an huyện đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc. “Chúng tôi đang tiến hành củng cố hồ sơ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình các thủ phạm trên để xử lý nghiêm, đủ giáo dục răn đe”, Thượng tá Chính cho biết.

Trao đổi với Dân trí vào sáng nay 10/10, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ, thầy Lê Chí Thành, cũng khẳng định việc bỏ thuốc diệt chuột vào ấm nước là do Lê Văn Truyền thực hiện. Sau khi xảy ra những sự việc trên, học sinh này đã tự ý bỏ học.

Về hình thức xử lý kỷ luật học sinh, thầy Thành cho biết: “Phòng Giáo dục huyện đang chờ kết luận của cơ quan điều tra mới chỉ đạo trường đưa ra hình thức kỷ luật”.

 Văn Dũng