1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Hóa ra giãn cách nhưng vẫn được đi chợ mua đồ ăn thức uống"

Huỳnh Hải Xuân Lương

(Dân trí) - Đi kiểm tra gần 2 tiếng tối 19/7 về việc thực hiện Chỉ thị 16 ở địa bàn cửa ngõ tỉnh Bạc Liêu, người đứng đầu chính quyền huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đánh giá người dân rất nghiêm túc, ủng hộ cao.

Dân đóng cửa sớm, ít ra đường

Từ 0h ngày 19/7, cùng với nhiều tỉnh, thành phía Nam, tỉnh Bạc Liêu cũng chính thức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian 14 ngày.

Lãnh đạo chính quyền huyện Vĩnh Lợi chia sẻ về việc thực hiện Chỉ thị 16.

Với địa bàn là cửa ngõ vào tỉnh Bạc Liêu, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), cho rằng việc giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành nói chung và Bạc Liêu nói riêng là rất cần thiết trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Theo ông Phúc, huyện đã quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, qua đó được sự ủng hộ, đồng thuận rất cao, để làm sao kiểm soát tình hình dịch bệnh, ổn định phát triển kinh tế, xã hội.

Hóa ra giãn cách nhưng vẫn được đi chợ mua đồ ăn thức uống - 1

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một cơ sở mua bán trên địa bàn huyện trong tối 19/7.

Ngay trong tối 19/7, theo đoàn kiểm tra của huyện Vĩnh Lợi từ 19h đến 21h, phóng viên ghi nhận qua một số địa phương cho thấy người dân chấp hành rất tốt Chỉ thị 16. Nhiều nhà đóng cửa ngủ từ rất sớm, còn các cơ sở kinh doanh như cà phê, ăn uống… cũng xếp ghế, dọn bàn. 

Hóa ra giãn cách nhưng vẫn được đi chợ mua đồ ăn thức uống - 2

Nhiều hàng quán như cà phê, ăn uống... trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chấp hành rất tốt Chỉ thị 16.

Ông Lâm Vĩnh Phú, chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ở huyện Vĩnh Lợi cho biết, ông rất đồng tình ủng hộ việc thực hiện giãn cách xã hội trong tình hình dịch bệnh này.

"Việc giãn cách cũng là biện pháp để hạn chế dịch bệnh trong cộng đồng, vì thế bản thân tôi rất đồng thuận và thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian giãn cách 14 ngày theo Chỉ thị 16", ông Phú nói.

Hóa ra giãn cách nhưng vẫn được đi chợ mua đồ ăn thức uống - 3

Một trong những tuyến đường sầm uất nhất Sóc Trăng trở nên vắng lặng khi thực hiện Chỉ thị 16.

Giãn cách vẫn đảm bảo đời sống ổn định

Bắt đầu từ 0h ngày 19/7, tỉnh Sóc Trăng cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tại Sóc Trăng, do chủ động từ sớm, việc thực hiện chỉ thị được triển khai nghiêm túc và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng từ người dân.

Anh Hà Hải Quốc (kinh doanh quần áo ở chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng) chia sẻ: "Diễn biến của dịch phức tạp quá nên gia đình tôi đã đóng cửa tạm nghỉ kinh doanh cách đây 3 ngày.

Theo tôi, việc giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 là rất cần thiết và đúng đắn, tôi hoàn toàn ủng hộ để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Trước đây buôn bán tôi rất bận rộn, bây giờ giãn cách xã hội, lại có nhiều thời gian cho các con hơn. Bao giờ ổn định thì mình mở cửa trở lại thôi".

Còn anh Nguyễn Văn Thuận (ngụ phường 1, TP Sóc Trăng) cho biết: "Khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, bà con ở khu phố chúng tôi đều ủng hộ, nhà nào cũng đóng cửa tạm ngừng kinh doanh, hầu như không ai ra ngoài đường, đúng với lời khuyến cáo ai ở nhà nấy. Chúng tôi biết ở nhà cũng là góp phần chống dịch".

Hóa ra giãn cách nhưng vẫn được đi chợ mua đồ ăn thức uống - 4

Khi đến những nơi cần thiết, người dân thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân ở TP Sóc Trăng đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Chợ vẫn mở cửa, hàng hóa vẫn dồi dào, người mua không đông vì bà con được phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ nên ai cũng vui, không lo bị "phong tỏa" như suy nghĩ ban đầu.

Bà Nguyễn Thị Mai (ngụ phường 3, TP Sóc Trăng) tâm sự: "Mấy ngày trước, nghe nói sẽ thực hiện giãn cách xã hội, tôi và nhiều chị em nội trợ ai cũng lo vì sợ không được ra chợ để mua hàng hóa, thành ra cũng tìm cách mua một số hàng về dự trữ.

Đến chiều hôm qua, được cán bộ khóm đến nhà phát phiếu đi chợ tôi mới thấy mình đã hiểu sai về giãn cách xã hội. Hóa ra, giãn cách nhưng mỗi nhà cũng có người đi chợ mua hàng hóa về sử dụng".

Ở thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền đã tạm dừng lưu thông các phương tiện đi qua địa bàn thị trấn. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi địa bàn từ 13h ngày 19/7.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ thị trấn Mỹ Xuyên) cũng có nỗi lo như bà Mai nhưng đầu giờ chiều ngày 19/7, được cán bộ thị trấn mang phiếu đi chợ đến trao tận nhà nên ông đã yên tâm.

"Chính quyền phát phiếu màu vàng cho những gia đình đi chợ vào ngày chẵn, phiếu màu xanh cho ngày lẻ, phiếu có hiệu lực cho đến khi dừng thực hiện giãn cách, trong phiếu ghi rõ ngày đi chợ của gia đình và lời khuyến cáo về các biện pháp phòng, chống dịch. Chợ vẫn bán, các cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa, hàng hóa không lo thiếu nên yên tâm ở nhà cùng chống dịch. Tôi đồng tình rất cao với việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16", ông Tuấn bày tỏ.