1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

(Dân trí) - Sáng ngày 13/4, tại UBND xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn), Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao quà hỗ trợ cho thân nhân gia đình 21 ngư dân đang bị Trung Quốc bắt giữ.

Theo đó, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng/hộ, nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi.
 
Hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ HTND (bìa trái) trao quà đến gia đình của 21 ngư dân.

 

Quỹ hỗ trợ ngư dân được thành lập và ra mắt vào tháng 8/2011, đến nay, Quỹ đã vận động khoảng 5 tỷ đồng, nhiệm vụ hoạt động áp dụng cho những tàu cá, ngư dân tham gia đánh bắt cá xa bờ ở Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Trao đổi với PV Dân trí tại UBND xã An Vĩnh, ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi - cho biết: “Vừa qua 21 ngư dân Lý Sơn tham gia đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển Hoàng Sa nhưng bị phía Trung Quốc giữ trái phép, đến nay vẫn chưa trao trả lại cho Việt Nam, làm cuộc sống của 21 ngư dân lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Nhằm tiếp sức cho gia đình 21 ngư dân, chúng tôi tiến hành hỗ trợ ban đầu. Đến khi 2 tàu cá về đến Lý Sơn, Quỹ sẽ xem xét và tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất, đóng mới tàu thuyền để ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển”.

 

Hồng Long