1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Hỗ trợ gạo trắng cho người dân vùng bệnh “da lạ”

(Dân trí) - Sáng ngày 4/5, ông Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết vừa phê duyệt phương án hỗ trợ 60 tấn gạo ăn (gạo trắng) cho người dân xã Ba Điền để thay thế loại gạo mốc.

 

Hỗ trợ gạo trắng cho người dân vùng bệnh “da lạ”

Bệnh viêm da lạ đang hoành hành ở Quảng Ngãi được nghi là do gạo mốc gây nên

 

Thông qua các nghiên cứu, điều tra, khảo sát của đoàn Bộ Y tế, bước đầu nghi nguyên nhân dẫn đến Hội chứng viêm da gây sừng lòng bàn tay, bàn chân là do gạo mốc (gạo không trắng). Qua đó, Bộ Y tế chỉ đạo huyện Ba Tơ thay thế loại gạo mốc hiện tại trong dân nhằm tránh các độc tố có hại cho sức khỏe.

 

Như vậy, mỗi người dân được hỗ trợ 15kg gạo ăn. Ngoài ra, huyện Ba Tơ đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Quỹ cứu trợ của Trung ương 1 tỷ đồng, Quỹ cứu trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho mỗi gia đình có người bị bệnh 2 triệu đồng và thân nhân có người tử vong 4,5 triệu đồng.

 

Hiện nay, nguyên nhân gây bệnh viêm da lạ ở huyện Ba Tơ ngày càng diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh tăng mà không giảm. Tính đến ngày 4/5, số ca mắc bệnh được ghi nhận là 180 trường hợp, trong đó có 19 người tử vong và 21 ca đang điều trị tại các bệnh viện.

 

Trước đó, ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã về khảo sát, tìm hiểu và làm việc tại Quảng Ngãi liên quan đến bệnh “da lạ”. Bộ trưởng hứa trong khoảng 10 ngày sẽ có kết quả nguyên nhân gây bệnh.

 

Hồng Long