1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hỗ trợ các gia đình bị nạn trong trận lũ vừa qua

(Dân trí) - Mưa lũ lớn từ ngày 27/10 đến ngày 3/11 vừa qua đã làm Nghệ An thiệt hại trên 230 tỷ đồng. Nhưng thiệt hại lớn nhất vẫn là con người, với 22 người chết và mất tích.

Trong trận mưa kéo dài gần 10 ngày, Nghệ An như chìm trong biển nước, hàng ngàn ngôi nhà, hàng trăm xã và hàng vạn người dân phải sống chung với nước lũ dâng cao. Hàng trăm xã bị cô lập trong nhiều ngày, gần 200 trường phải cho học sinh nghỉ học trong nhiều ngày vì nước lũ lên; hàng trăm ngàn km đường giao thông bị sạt lở; hồ đập nằm trong tình trạng báo động…

 

Bên cạnh đó, lũ đi qua đã cướp đi mạng sống của 22 con người, trong đó có nhiều học sinh nhỏ tuổi.

 

Để chia sẻ phần nào những đau thương ấy, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị nạn trong đợt mưa lũ vừa qua như sau: Gia đình có người chết được hỗ trợ 4 triệu đồng/người; 1 triệu đồng/người bị thương; 10 triệu đồng/ngôi nhà bị sập và 5 triệu đồng/ngôi nhà bị hư hỏng.

 

Nguyễn Duy