1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hiệp hội yêu cầu đưa đường tồn kho ra thị trường

Trước thực trạng giá bán đường tiếp tục tăng, Hiệp hội mía đường VN vừa có cuộc họp khẩn với một số doanh nghiệp và đi đến một giải pháp thống nhất đó là: bằng mọi cách phải đưa lượng đường tồn kho ra thị trường nhằm đối phó với hàng lậu và đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu.

Chủ tịch Hiệp hội mía đường VN Lê Văn Tam cho rằng, hiện giá đường trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao do nhu cầu tiêu thụ mạnh trong những tháng mùa hè. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, các doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện các giải pháp như: bình ổn giá thị trường, tăng cường chống nhập lậu đường, thắt chắt kiểm tra lượng đường tồn kho để tránh tình trạng găm hàng chờ tăng giá... Tuy nhiên, xoay quanh chủ đề nhập đường hay không đến tận giờ này các cơ quan chức năng vẫn chưa đi đến một quyết định cuối cùng.

Theo ông Tam, hiện nay vẫn còn một lượng hàng tồn kho rất lớn đang được các cửa hàng đại lý găm trong kho để chờ tăng giá. "Giá đường sẽ tiếp tục cao do thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, cùng yếu tố tâm lý nên chuyện một số cá nhân lợi dụng kìm trữ hàng gây tác động tới giá cả là có thể tính đến", ông Tam thừa nhận.

Hiệp hội mía đường đang kiến nghị tổ điều hành trong nước tiến hành kiểm tra việc lưu trữ hàng trong kho tại các nhà máy, đại lý, cửa hàng, đồng thời cam kết không xảy ra thiếu đường trên thị trường.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Cục trưởng Cục Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Hưng Quốc lại tỏ ra lo ngại. Ông cho rằng, đường và phân bón là 2 mặt hàng nhạy cảm có ảnh hưởng trực tiếp đến đông đảo người dân, do vậy bằng mọi cách phải hạ được cơn sốt giá và đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu.

"Giải quyết được vấn đề nguyên liệu sẽ cấn đối được cung cầu, hạ giá thành và giảm được hàng lậu", ông Quốc khẳng định.

Theo VnExpress