1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hiểm họa chết người từ mũ bảo hiểm kém chất lượng

(Dân trí) - Với ý nghĩ “đội mũ bảo hiểm cho có”, đội để đối phó với công an, nhiều người dân đã mua các loại mũ bảo hiểm kém chất lượng, giá rẻ, mũ “thời trang”... được bày bán dọc đường. Và không ít người phải trả giá đắt khi tai nạn giao thông xảy ra.

Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 4/7/2012 trước số nhà 54 đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP Huế. Hậu quả thương tâm của vụ tai nạn đã làm anh Hoàng Quốc Minh, sinh năm 1992, trú tại Cư Chánh 2, Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy chết ngay tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Nhưng một điều có thể dễ dàng nhận thấy là mũ bảo hiểm mà anh Minh đội không đảm bảo chất lượng và rất thiếu an toàn.

Mũ được cấu tạo rất mỏng, có độ giòn cao và phần đệm để đảm bảo an toàn cho đầu khi va đập được làm hết sức đơn giản. Hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy: mũ đã hoàn toàn vỡ nát và gần như không có chức năng bảo vệ phần đầu cho anh Minh.

Mũ bảo hiểm bể nát sau vụ tai nạn giao thông và không có chức năng bảo vệ nạn nhân
Mũ bảo hiểm bể nát sau vụ tai nạn giao thông và không có chức năng bảo vệ nạn nhân

Ở hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 8/7, tại trước số nhà 175 đường Đào Duy Anh, phường Phú Bình làm anh Phan Huy Cảnh chết ngay tại chỗ; mũ bảo hiểm mà anh Cảnh sử dụng cũng bị bể nát sau vụ tai nạn; chức năng bảo vệ của mũ bảo hiểm gần như vô hiệu.

Theo Bác Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh TT-Huế, tác hại nguy hiểm khi đội mũ bảo hiểm kém chất lượng là khi TNGT xảy ra, đặc biệt khi có chấn thương phần đầu, loại mũ chất lượng kém không bảo vệ được đầu người đội, khiến người đội dễ bị chấn thương sọ não. 

Nhiều người dân vẫn chuộng mua mũ bảo hiểm dỏm bày bán tràn lan dọc đường
Nhiều người dân vẫn "chuộng" mua mũ bảo hiểm dỏm bày bán tràn lan dọc đường

Dạo quanh một số tuyến đường của TP Huế có thể thấy: Hiện tượng bày bán các loại mũ báo hiểm “thời trang”, kém chất lượng vẫn còn tồn tại. Nguy hiểm hơn là nhiều người dân biết đây là loại mũ thiếu an toàn khi sử dụng nhưng họ vẫn mua. Chỉ vì lý do duy nhất: rẻ, thời trang, mất không tiếc và đối phó được với công an, nhất là số thanh thiếu niên, họ quên đi rằng những nguy hiểm liên quan đến sức khỏe, tính mạng vẫn treo lơ lửng ở trên đầu. Có nhiều vụ tai nạn giao thông, do đội mũ bảo hiểm kém chất lượng nên khi va đập, vỡ thành vật nhọn, sắc, gây thương cho chính người sự dụng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an TP Huế đã thường xuyên phối hợp các cơ quan, ban ngành tuyên truyền, báo động cho người dân, học sinh, sinh viên hiểu rõ nguy hiểm, tác hại khi sử dụng loại mũ bảo hiểm kém chất lượng. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp kiểm tra, lập biên bản thu giữ hàng trăm mũ bảo hiểm kém chất lượng. 

Hàng ngàn mũ bảo hiểm rất kém chất lượng đã bị thu giữ
Hàng ngàn mũ bảo hiểm rất kém chất lượng đã bị thu giữ

Thử sức va đập trên 200 mũ bảo hiểm mà đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ vừa thu giữ. Chỉ cần dùng tay ép nhẹ là mũ đã bị ẹp, có cái gõ nhẹ đã vỡ. Liệu chức năng bảo vệ của mũ có thể đảm bảo an toàn tính mạng của người đi đường? Và những vụ tai nạn giao thông gần đây cho thấy, sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng đã phải trả giá đắt bằng tính mạng.

Thiếu tá Phạm Hồng Anh – Đội phó đội CSĐTTP về Kinh tế và chức vụ, Công an TP Huế cho biết: “Chúng tôi sử đã phối hợp với cơ quan chức năng khác để xử lý nhiều cửa hàng bán mũ bảo hiểm “dỏm” trên địa bàn thời gian qua. Tịch thu hàng ngàn mũ bảo hiểm kém chất lượng. Qua đây, chúng tôi khuyến cáo bà con trong lúc mua mũ bảo hiểm thì phải kiểm tra chất lượng mũ, và nên mua mũ có thương hiệu, tránh các tai nạn giao thông đáng tiếc do mũ bảo hiểm kém chất lượng gây ra với tính mạng mỗi một con người”.

Công an TP Huế kiểm tra gắt gao các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm
Công an TP Huế kiểm tra gắt gao các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm.

Đại Dương