1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hé lộ về khối đá saphia nặng 15 tấn

(Dân trí) - Đơn vị sở hữu khối đá saphia Đại Lam Ngọc nặng gần 15 tấn này đã phải mất rất nhiều công sức để khai thác, cắt bỏ bộ dạng bên ngoài “xù xì” của nó, thuê xe trọng tải lớn vận chuyển quãng đường hàng trăm km ra Hà Nội để trưng bày.

Gọt bỏ tạp chất để lộ khối đá xanh cực quý 

Khối đá quý và nặng nằm sâu trong khu vực rừng núi hiểm trở, lại có tỷ trọng rất cao (khoảng 4 tấn/m3) nên việc vận chuyển bốc dỡ mất rất nhiều thời gian và công sức. Tập đoàn Doji, đơn vị sở hữu khối đá quý này, đã phải thuê nhiều chuyên gia có kinh nghiệm khai thác và làm đẹp đá từ miền Bắc cùng với các loại xe tải trọng lớn để đảm bảo quá trình vận chuyển không làm sứt mẻ, xây xát nhiều đến khối đá quý, để mang ra trưng bày tại Hà Nội.

Hé lộ về khối đá saphia nặng 15 tấn - 1
Nhiều nghệ nhân phải làm việc ngày đêm để bóc tách, chế tác lại khối đá nguyên bản từ lòng đất

Các chuyên gia về đá quý trực tiếp làm đẹp khối đá cho biết: Đá saphia trên thực tế có độ cứng là 9 (sau kim cương với độ cứng là 10). Để có thể cắt mài 1 viên đá saphia dù nhỏ cũng cần dùng đến các loại máy móc chuyên dụng với đĩa cắt và bột kim cương. Thế nên việc bóc tách, chế tác cả 1 khối đá lớn đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức để có thể đánh bóng được bề mặt đá.

Đối với khối đá nặng kỷ lục Đại Lam Ngọc, các nghệ nhân Tập đoàn Doji đã phải mất hơn 2 tháng làm việc ngày đêm, bóc tách, mài giũa rất tỉ mỉ các tạp chất, đất đá bao quanh khối đá có diện tích gần 2m2 này để có thể làm lộ ra sắc xanh thẫm huyền ảo, bóng đẹp như khi khối đá được trưng bày hiện nay tại Ruby Plaza (Hà Nội).

Đại Lam Ngọc - niềm kiêu hãnh sắc xanh mới của Việt Nam

Ông Dương Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Doji - cho biết: “Với những thông số kỹ thuật như: nặng 15 tấn; kích thước 2,4 x 2,0 x 1,7 m; độ liền khối khoảng 2/3 và điều đặc biệt là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một khối đá saphia lớn có sắc xanh thẫm huyền ảo, khối đá saphia Đại Lam Ngọc không chỉ đủ tiêu chuẩn đạt kỷ lục Guinness mà còn là niềm kiêu hãnh sắc xanh mới của Việt Nam, bởi cho đến thời điểm hiện tại, các khối đá saphia thô lớn nhất thế giới được ghi nhận trong các tài liệu, chỉ khoảng từ vài chục đến vài trăm kilogram”.

Hé lộ về khối đá saphia nặng 15 tấn - 2
Đại Lam Ngọc - niềm kiêu hãnh sắc xanh mới của Việt Nam. (Ảnh: Quốc Đô)

Nhận định về khối đá quý này, chủ một cửa hàng trang sức đá quý tại Hà Nội cho biết: “Được sở hữu khối đá quý này là một vinh dự lớn, không chỉ về mặt tiền bạc mà khối đá này còn là một biểu tượng mới của Việt Nam với sắc xanh quý giá, có thể xem là niềm kiêu hãnh cho ngành đá quý nước nhà”.

Đơn vị hiện đang sở hữu khối Đại Lam Ngọc quý hiếm này cho biết thêm: Dự kiến sẽ cho đấu giá hoặc sẽ mài giũa, chế tác tạo thành một khối đá saphia nguyên khối lớn hơn với trọng lượng lên tới vài tấn dùng để làm trưng bày tại bảo tàng nhằm phục vụ và tôn vinh cho ngành đá quý Việt Nam.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn độc đáo trên, Tập đoàn Doji đã có dự kiến sẽ công bố thông tin về khối đá saphia kỷ lục này ra thế giới để được ghi nhận vào kỷ lục Guinness trong thời gian tới.

Quốc Đô