1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hé lộ manh mối 143 xe sang với vụ trùm xe lậu Dũng “mặt sắt”

(Dân trí) - Tổng Cục Hải Quan cho biết, 143 xe ô tô hạng sang đã bán đấu giá thành công tại Hà Nội và không liên quan gì đến trùm buôn lậu vùng biên là Dũng “mặt sắt” trong vụ án mà Bộ Công an đang điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ án “Buôn lậu & vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị VKS nhân dân cùng cấp phê chuẩn truy tố bị can Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”, nguyên giám đốc Cty Tuấn Đông, Móng Cái, Quảng Ninh) cùng với 21 bị can liên quan đến vụ án này sang toà án để xét xử trong thời gian sắp tới.

Trao đổi với PV Dân trí về nguồn gốc và sự liên quan của 143 chiếc xe ô tô sang gồm các hãng Ferrari, Mercedes, Range Rover, Audi … đại diện Tổng cục Hải Quan cho biết, lô 143 xe sang mà cơ quan này đã tiếp nhận từ Bộ Công an để làm thủ tục thanh lý, thực tế không tìm thấy chủ lô hàng; lô xe này cũng không liên quan gì đến vụ án mà Bộ Công an đang điều tra đối với đối tượng Dũng “mặt sắt”.

11997197-1020041628036484-867446013-n-1441680822050
Hình ảnh những chiếc xe siêu sang được Cán bộ Tổng cục Hải Quan mở hồ sơ cho Pv Dân trí "mục sở thị" .

Ông Đặng Công Thành - Trưởng phòng xử lý, Cục Điều tra buôn lậu cho biết, sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Dũng “mặt sắt” cầm đầu, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra rà soát các phương tiện hàng hoá nghi vấn tại các tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng. Kết quả, đã phát hiện và tạm giữ 143 xe ôtô hạng sang đã qua sử dụng tạm nhập tái xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sư, Tổng cục Hải quan đã chuyển toàn bộ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Bộ Công an để cơ quan này vào cuộc xác minh làm rõ.

Quá trình xác minh cho thấy, những chiếc ô tô trên thuộc nhiều thương hiệu khác nhau như Range Rover, Mercedes, Audi, Ferrari, … được sản xuất trong thời gian từ năm 2003 đến 2011(chủ yếu được sản xuất các năm 2006,2007,2008).

Nhưng Cơ quan CSĐT đã không làm rõ được chủ lô xe, không thấy có sự liên quan với đối tượng Dũng “mặt sắt”, đồng thời cũng không làm rõ được đối tượng người nước ngoài hay trong nước thực hiện hành vi buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép các phương tiện nên VKSND Tối cao và Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thống nhất chuyển toàn bộ vụ việc và lô xe cho Tổng cục Hải quan để xử lý theo thẩm quyền.

Theo đại diện Tổng cục Hải Quan, về giá trị lô hàng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở trung ương để xác định tại thời điểm tháng 11/2013 là 106 tỷ đồng.

Ngày 23/3/2015, Bộ Tài chính và Bộ Công thương đã tiến hành họp bàn phương án xử lý 143 xe đã qua sử dụng vận chuyển vào Việt Nam. Cuộc họp thống nhất, cơ quan cảnh sát điều tra chuyển giao hồ sơ, tang vật và phối hợp với Tổng cục Hải quan để xử lý. Tổng cục Hải quan chủ trì thành lập Hội đồng tư vấn xử lý lô hàng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào giá trị tài sản do Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương xác định, Tổng cục Hải quan đã ký hợp đồng để bán đấu giá lô hàng với Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt  tại Văn Cao, Hà Nội.

Đến ngày 10/7/2015, lô xe sang được mở bán đã tăng 19 bước giá với tổng số tiền đấu trúng là 106 tỷ 757 triệu đồng. Công ty ĐTTM Ngọc Sơn là đơn vị ra giá cao nhất để sở hữu lô xe sang trong 5 khách hàng cá nhân, tổ chức tham gia.

Quốc Đô