1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãy đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông

(Dân trí) - Chiều 26/2, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á (AIP) đã phát động chiến dịch “mũ bảo hiểm cho trẻ em” kéo dài hết 31/8/2009.

Hãy đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông - 1
 Hãy đội mũ bảo hiểm cho bé khi tham gia giao thông. (Ảnh: H. Ngân)
 
Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch UB ATGT Quốc gia phát biểu: Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông. Các bậc cha mẹ phải giúp các em nhận thức được nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao ý thức tự bảo vệ mình thông qua hành vi đội mũ bảo hiểm nhằm tránh những thương tích nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra.

Theo thống kê của Uỷ ban ATGTQG, tại Việt Nam tỉ lệ đội mũ bảo hiểm hiện nay chiếm 95%. Ông Graeig Craft, Chủ tịch quỹ AIP cho biết, chiến dịch phát động trẻ em đội mũ bảo hiểm, nhằm đảm bảo thực hiện các giải pháp về ATGT của xã hội và các cơ quan pháp luật, bảo vệ cho thế hệ trẻ Việt Nam an toàn khi tham gia giao thông.

“Nói về trẻ em đội mũ bảo hiểm xưa nay dư luận vẫn cho rằng sẽ gây ảnh hưởng đến đốt sống cổ, nhưng theo tôi việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn nên việc ảnh hưởng là rất nhỏ và đó là cách bạn thể hiện tình yêu với con cái bạn” - ca sĩ Mỹ Linh trong vai trò Đại sứ thiện chí, nhận định. 

Hồng Ngân