1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hành trình phá nhanh vụ án cô gái bị cắt cổ trên cánh đồng

(Dân trí) - Mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ xác lập từ tháng 4/2009 và hầu như chỉ thông qua mạng internet. Hung thủ tự giới thiệu là giáo viên một trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để lừa xin việc cho nạn nhân trước khi gây án…

Hành trình phá nhanh vụ án cô gái bị cắt cổ trên cánh đồng - 1
Nghi phạm Nguyễn Hữu Thắng được dẫn giải vào trụ sở PC 14.
 
Khoảng 18h40 ngày 20/10, chiếc ô tô chở nghi phạm đỗ xịch trước cửa số nhà 7 phố Thiền Quang. Một thanh niên dáng thư sinh mảnh khảnh được các trinh sát đưa nhanh vào trụ sở trước hàng trăm ánh đèn flash của nhóm phóng viên nhá liên hồi.

Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14, Công an TP Hà Nội) cho biết, nghi phạm vụ án cắt cổ cô gái trên cánh đồng xã Kim Chung (huyện Đông Anh) để cướp xe máy là Nguyễn Hữu Thắng (23 tuổi), trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 18/10 cơ quan công an nhận được thông tin về vụ trọng án vừa xảy ra tại huyện Đông Anh. Hiện trường vụ án là con đường nhỏ, hẻo lánh, cắt ngang qua cánh đồng xã Kim Chung. Nạn nhân là một cô gái ngoài 20 tuổi, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, bị 2 nhát dao cắt sâu vào cổ, 2 nhát đâm vào người.

Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ PC14 - PC21, Công an huyện Đông Anh phối hợp triển khai các nghiệp vụ điều tra và sơ bộ xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi), quê ở Hải Dương, tang vật bị cướp là một chiếc xe máy Wave RS BKS 34N6-9315. Huyền vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang làm kế toán cho một xưởng sửa chữa xe máy trên đường Bưởi.

Vì nạn nhân là người ngoại tỉnh nên cơ quan CSĐT gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dựng lên các mối quan hệ liên quan. Những người cùng thuê nhà với nạn nhân tại khu trọ thuộc xã Cổ Nhuế, Từ Liêm cũng biết rất mơ hồ về nạn nhân.

Tuy nhiên thông qua gia đình, bạn bè của chị Huyền, ngay trong sáng 19/10, cơ quan CSĐT đã xác định 12 mối quan hệ đáng quan tâm. Sau khi sàng lọc, cơ quan công an nhận định chỉ còn duy nhất một thanh niên nằm trong diện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Sau khi áp dụng các biện pháp điều tra đặc biệt, đến 14h ngày 19/10 cơ quan CSĐT đã kết luận nghi phạm vụ án chính là Nguyễn Hữu Thắng (quê ở Bình Xuyên), 23 tuổi. Vì đây là mối quan hệ mới của nạn nhân, hầu hết được thông qua chat (nói chuyện trên mạng) nên ít người biết tới.

Chiều ngày 19/10, tổ công tác Công an TP Hà Nội kết hợp cùng Phòng PC14 Công an tỉnh Vĩnh Phúc bí mật triển khai tại huyện Bình Xuyên, xác định nhân thân của đối tượng Thắng. Đến 13h ngày 20/10, lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ Thắng tại TP Vĩnh Yên.

Triển khai đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe máy khi đối tượng chưa kịp tiêu thụ, đang giấu trong một nhà trọ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu, Thắng khai nhận quen biết với nạn nhân từ tháng 4/2009 qua mạng Internet với lời giới thiệu là một thầy giáo trường dạy nghề tại Vĩnh Phúc. Sau một vài lần nói chuyện, Thắng biết cô gái đang muốn tìm việc làm mới nên giả vờ hứa xin cho nạn nhân một công việc tại công ty liên doanh với nước ngoài.

Tối hôm xảy ra vụ án, Thắng đi uống rượu và gọi điện cho Huyền hẹn đón tại bến xe buýt gần nơi Huyền thuê trọ để nói chuyện công việc. Khi Huyền đến đón, Thắng đã cầm lái đưa nạn nhân qua cầu Thăng Long, vào khu vực cánh đồng xã Kim Chung dùng dao giấu sẵn trong người gây tội ác. Gây án xong, Thắng cướp xe máy của chị Huyền rồi bỏ trốn.

Phúc Hưng