1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Kon Tum:

Hàng trăm hộ dân lao đao vì nước thủy điện dâng ngược

(Dân trí) - Ngày 17/2, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, hiện tại toàn huyện đã có 97ha cây trồng của người dân trên địa bàn các xã vùng bán ngập lòng hồ Thủy điện Ya Ly và Thủy điện Plei Krông bị ngập chìm trong nước.

Người dân đang phải hứng chịu những thiệt hại đáng kể, trong đó hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Theo huyện Sa Thầy, huyện có 5 xã nằm ven 2 lòng hồ thủy điện Ya Ly và Plei Krông, với diện tích đất bán ngập lên đến hàng nghìn héc-ta. Ngày 20/1/2008, huyện Sa Thầy cùng với Công ty Thủy điện Ya Ly (trong đó có Thủy điện Plei Krông) ký kết Biên bản cam kết: Từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, Công ty Thủy điện sẽ chủ động cho mực nước trong hồ giảm dần; đảm bảo không dâng nước đột biến; Công ty sẽ thông báo trước nếu có chuyện thay đổi điều tiết nước (không theo cam kết) ở lòng hồ… Nhờ cam kết này mà nhiều năm nay, mỗi năm đã có gần 700 ha đất bán ngập lòng hồ được người dân chủ động sản xuất các loại cây ngắn ngày như mỳ, bắp, đậu, lúa…

 

Thế nhưng vào gần cuối tháng 1/2012 (khi người dân dựa vào lịch nước rút đã tiến hành gieo trồng được hơn nửa tháng), Công ty Thủy điện Ya Ly lại cho nước dâng ngược tại 2 hồ chứa thủy điện Ya Ly và Plei Krông, khiến cho 97 ha cây sản xuất của người dân nơi đây bị ngập chìm trong nước.

 

Hàng trăm hộ dân vùng đất bán ngập Sa Thầy đang chờ câu trả lời và biện pháp khắc phục thỏa đáng từ phía Công ty Thủy điện Ya Ly.

 

Đại Hòa