1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị chia cắt

(Dân trí) - Tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Quảng Bình, tính đến 7h sáng nay, 1/11, trên địa bàn toàn tỉnh có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị chia cắt… Tình hình mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp.

Theo đó, tại huyện Quảng Trạch có hơn 1.000 nhà tại các xã ven sông Gianh nước đã tràn vào nhà.

Mưa lũ từ ngày 30/10 đến 1/11 đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập sâu
Mưa lũ từ ngày 30/10 đến 1/11 đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập sâu

Tại thị xã Ba Đồn có 1.135 hộ bị ngập, trong đó xã Quảng Tiên là 500 hộ, mực nước ngập sâu bình quân 30 - 40cm so với nền nhà; có những hộ ngập sâu so với nền nhà khoảng 1m tập trung chủ yếu ở thôn vùng cồn bải; xã Quảng Trung có 135 hộ ngập, sâu nhất 1m; xã Quảng Sơn có 450 hộ bị ngập…

Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị chia cắt - 2
Lụt ở thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn
Lụt ở thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn
Hàng trăm hộ dân ở Quảng Bình đang bị cô lập trong biển nước
Hàng trăm hộ dân ở Quảng Bình đang bị cô lập trong biển nước

Huyện Tuyên Hóa có 1.888 nhà bị ngập, trong đó 528 nhà ngập từ 1-3m, dưới 1m 1360. Toàn huyện có 194 hộ bị cô lập, chủ yếu ở xã Cao Quảng và xã Châu Hoá. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, huyện này cũng đã di dời 367 hộ ở các xã Hương Hoá, Châu Hoá và Ngư Hoá. Hiện tại, trụ sở UBND xã Văn Hoá, Châu Hoá và Mai Hoá bị ngập.

Còn tại huyện Lệ Thủy, lốc xoáy đã làm tốc mái 10 nhà ở xã Phú Thuỷ và 5 nhà ở xã Mai Thủy.

Tính đến 9h sáng nay, mực nước sông Gianh đang lên nhanh
Tính đến 9h sáng nay, mực nước sông Gianh đang lên nhanh

Về giao thông hiện trên toàn tỉnh đã có hàng chục điểm bị sạt lở, chia cắt bởi nước lũ. Trong đó, tại ngầm 23, 25 trên đường 10, thuộc địa bàn xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thuỷ đường vào bản Pơ Long, Zìn Zìn, Dốc Mây, Trung Sơn thuộc xã Trường Sơn bị ngập, phương tiện giao thông không qua lại được.

Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị chia cắt - 6
Mưa lũ cũng đã khiến hàng chục tuyến đường bị sạt lở, chia cắt bởi nước lũ
Mưa lũ cũng đã khiến hàng chục tuyến đường bị sạt lở, chia cắt bởi nước lũ

Đường 15: Km472+100 (cầu Đào Vàng) ngập 1.5m; Ngầm khe Mưng, khe Đèng ngập 4m; Ngầm khe Bẹ ngập 1.6m; Quốc lộ 12A: km33+600 đến km33+800 đoạn qua cầu Yên Tố ngập 0.5 đến 0.7m; km68+800 ngập 0.5m; Đường 558C (qua Mai Hóa) km1+266 đến km1+566 ngập 0.5m; km3+100 ngập trên 1.5m; Đường 559: km9+km20 qua Văn Hóa ngập 0.8-2.0m.

Đường mòn Hồ Chí Minh đi qua địa bàn thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại được. Cầu Thanh Thạch đi Thanh Hoá, Đường vào UBND xã Thach Hoá bị ngập. Tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá bị sạt lở không đi được...

Hình ảnh một trụ sở một cơ quan ở thị trấn Đồng Lê bị ngập sâu
Hình ảnh một trụ sở một cơ quan ở thị trấn Đồng Lê bị ngập sâu

"Rứa là mất hết rồi còn chi nữa con ơi!"

Đặc biệt, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, 1/11, mưa lũ đã khiến ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Mai (70 tuổi) ở thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá bị đổ sập hoàn toàn do sạt lở đất từ trên đồi trút xuống.

Thời điểm bị sạt lở trong nhà chỉ có mỗi bà Mai. Rất may không có thiệt hại về người, tuy nhiên mọi tài sản trong nhà đều bị hư hỏng và cuốn trôi theo lũ.

Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị chia cắt - 9
Ảnh hiện trường vụ nhà bà Nguyễn Thị Mai bị đổ sập do sạt lở đất
Ảnh hiện trường vụ nhà bà Nguyễn Thị Mai bị đổ sập do sạt lở đất

Ngồi bần thần trước căn nhà đổ nát, bà Mai nói trong xót xa: "Rứa là mất hết rồi còn chi nữa con ơi!"

Bà Mai xót xa: Rứa là mất hết rồi còn chi nữa con ơi!
Bà Mai xót xa: "Rứa là mất hết rồi còn chi nữa con ơi!"

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đình Nhân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, mực nước các sông đang lên nhanh nên từ chiều hôm qua, Sở đã chỉ đạo các trường ở địa bàn ngập lụt cho học sinh nghỉ học, và đến sáng nay, 1/11, tất cả các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đều cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho các em học sinh cũng như giáo viên.

Đặng Tài - Kiều Oanh - Tiến Thành