1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ hội pháo hoa 2011 tại Đà Nẵng:

Hàng ngàn tấn pháo tập kết về cầu cảng sông Hàn

(Dân trí) - Sáng nay 26/4, hàng ngàn tấn pháo hoa của 5 đội tham gia lễ hội pháo hoa 2011 tại Đà Nẵng đã tập kết về khu vực cầu cảng sông Hàn. Các đội đều đang tất bật lắp đặt pháo theo hệ thống thiết kế, chuẩn bị cho những màn trình diễn ấn tượng nhất.

Hàng ngàn tấn pháo tập kết về cầu cảng sông Hàn - 1

Pháo của tất cả các đội đều đã tập kết về khu vực cầu cảng sông Hàn

An toàn là trên hết

Tại khu vực cầu cảng sông Hàn - TP Đà Nẵng, dưới cái nắng gay gắt là một không khí làm việc khẩn trương và nghiêm túc. Khu vực tập kết pháo được xem là nguy hiểm và bất khả xâm phạm với những ai không phận sự. Việc ghi hình của phóng viên cũng hết sức giới hạn. Tất cả đều tuân theo nguyên tắc an toàn là trên hết.

Hàng ngàn tấn pháo tập kết về cầu cảng sông Hàn - 2
Khu vực tập kết pháo được cảnh báo nguy hiểm, không phận sự miễn vào

Ông Joe Ghazzal, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Global 2000 Sdn.Bhd- Malaysia, đơ vị tư vấn cho lễ hội pháo hoa 2011 (DIFC 2011) chia sẻ: “Tất cả hoạt động của các đội tại điểm tập kết pháo đều tuân theo một quy chế nghiêm ngặt. Chỉ thành viên các đội và những người phụ trách lắp đặt pháo mới được vào. Tất cả đều không sử dụng chất gây cháy nổ như thuốc lá, quẹt lửa… Mọi người cũng được khuyến cáo tắt sóng điện thoại. Đà Nẵng là nơi duy nhất trên thế giới tổ chức trình diễn pháo hoa đẳng cấp quốc tế với 5 màn trình diễn liên tục trong 2 đêm liền. Ở các nơi khác, các màn trình diễn trong 1 cuộc thi pháo hoa quốc tế đều cách nhau 1 tuần, và mỗi cuộc thi đều kéo dài trong nhiều tuần. Nên tại Đà Nẵng, các vấn đề liên quan công tác hậu cần và kỹ thuật được yêu cầu rất cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Hàng ngàn tấn pháo tập kết về cầu cảng sông Hàn - 3

Ông Joe Ghazzal, đại diện đơn vị tư vấn: Đà Nẵng là nơi duy nhất trên thế giới trình diễn liên tiếp 5 màn thi pháo hoa quốc tế trong 2 đêm liền

Chính các đội tham dự lễ hội pháo hoa các năm trước đã rất “sốc” trước chuyên môn tổ chức cho cuộc thi trình diễn pháo hoa đẳng cấp quốc tế tại Đà Nẵng. Họ đã truyền tai nhau và các đội lớn hàng đầu trên thế giới đã yên tâm, sẵn sàng tham dự cuộc thi khi có lời mời. An toàn chính là điều tạo uy tín hàng đầu trong việc tổ chức một cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế”.

Bên ngoài điểm tập kết, các phương tiện của lực lượng PCCC, an ninh trật tự, y tế… sẵn sàng túc trực để ứng cứu trong tình huống xảy ra sự cố.

Hàng ngàn tấn pháo tập kết về cầu cảng sông Hàn - 4
Phương tiện của các lực lượng chức năng túc trực điểm tập kết pháo

“Các đối thủ đều đáng gờm. Nhưng chúng tôi tự tin”

Đại diện các đội tuyển đều trả lời như trên cho một câu hỏi “nhận định về các đối thủ và niềm tin chiến thắng cho màn trình diễn của mình”. Trong cuộc trao đổi nhanh với PV Dân trí tại khu vực tập kết, lắp đặt pháo, đại diện các đội đồng ý “bật mí” một chút về ấn tượng trong màn trình diễn của mình để có thể giành chiến thắng.

So với các đội bạn, bề dày thâm niên trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam khá khiêm tốn. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, đội Đà Nẵng vẫn tự tin vào một ngôi hạng cao tại DIFC 2011. Ngoài các hiệu ứng pháo đặc biệt từ kỹ thuật trình diễn hiện đại, âm nhạc với các ca khúc viết riêng cho các màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng là một điểm nhấn ấn tượng.

Hàng ngàn tấn pháo tập kết về cầu cảng sông Hàn - 5
Đội chủ nhà Đà Nẵng- Việt Nam đang khẩn trương vận chuyển, lắp đặt pháo

Chính đại diện nhà tư vấn tổ chức, ông Joe Ghazzal “hé lộ”: “Qua quan sát các khâu chuẩn bị kỹ thuật của các đội, nhận thấy đội Đà Nẵng năm nay tiến bộ rất nhiều và hoàn toàn họ có thể đoạt được ngôi vị cao hơn các cuộc thi pháo hoa quốc tế trước đó tại DIFC 2011”.

Hàng ngàn tấn pháo tập kết về cầu cảng sông Hàn - 6
Các công đoạn chuẩn bị đều thực hiện khẩn trương giữa trời nắng gắt

Phụ trách kỹ thuật chung cho tất cả các đội tham dự DIFC 2011 tại Đà Nẵng, ông Rusty Johnson khẳng định: “DIFC 2011 sẽ là cuộc thi pháo hoa ấn tượng nhất trong các cuộc thi trình diễn pháo hoa cấp quốc tế tại Đà Nẵng từ trước đến nay do sự hội tụ các đội danh tiếng trên thế giới về kỹ thuật trình diễn. Họ không chỉ khẳng định danh tiếng bằng các màn trình diễn pháo hoa xuất sắc trong lịc sử trình diễn của mình, mà ngay cả trong công tác chuẩn bị kỹ thuật cho màn trình diễn sắp tới mà họ đang hết sức nỗ lực ngày đêm tại khu vực tập kết, lắp đặt pháo”.

Khánh Hiền