1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hàng ngàn người dân vô tư đi trên cây cầu sắp sập

(Dân trí) - Mặc dù cơ quan chức năng đã đóng barie chắn cầu nhưng bất chấp những nguy hiểm, gần 30 ngàn người dân vùng Gò Nổi (huyện Điện Bàn) đã tự ý tháo barie để có thể lưu thông qua cây cầu sắp sập.

Hàng ngàn người dân vô tư đi trên cây cầu sắp sập - 1

Cầu đã được cắm biển cấm và rào lại nhưng người dân đã dỡ rào ra để lưu thông
 
Cầu Gò Nổi dài trên 200m, nằm trên tỉnh lộ ĐT 610, phục vụ nhu cầu đi lại của gần 30 ngàn hộ dân thuộc 3 xã của huyện Điện Bàn là Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong. Ngày 16/11 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn lũ, trụ phía đầu cầu bị sụp khiến một nhịp cầu bị gãy, tạo một khe nứt lớn trên mặt cầu. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy cây cầu như đang gãy rời ra làm hai phần.
 
Ngay sau sự cố trên, cơ quan chức năng địa phương trong khi chờ Sở GTVT có phương án sửa chữa cầu, đã dựng barie, rào chắn hai đầu cầu, cấm người và phương tiện lưu thông.
 
Tuy nhiên sáng 24/11, có mặt tại cây cầu sắp sập này, chúng tôi chứng kiến hàng ngàn người dân vùng Gò Nổi vẫn vô tư qua lại trên cầu dù trước đó cầu đã bị cơ quan chức năng cấm lưu thông. Người dân đã dỡ một phần rào chắn để xe máy và các loại xe thô sơ vẫn có thể qua cầu.
 
Hàng ngàn người dân vô tư đi trên cây cầu sắp sập - 2
Cây cầu như sắp gãy làm đôi mà người và xe vẫn vô tư đi lại
 
Đang chất hàng từ xe tải xuống để tăng-bo bằng xe bò qua bên kia cầu, anh Trần Văn Hùng, chủ đại lý hàng tạp hóa chuyên cung cấp gạo, mắm, muối… cho người dân vùng Gò Nổi, cho biết: Mấy hôm nay hàng hóa chở lên vùng này phải tăng mỗi thứ vài ngàn. Chúng tôi cũng không muốn tăng nhưng vì phải trả thêm tiền tăng-bo qua cầu nên buộc phải tính vào giá thành.
 
Không những hàng hóa thực phẩm thiết yếu tăng giá mà các loại vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch xây dựng cũng tăng giá theo. Bà Thanh, người sống ở gần cầu cho biết, mấy hôm nay xe máy có thể lưu thông được chứ hôm cầu mới sập, hàng hóa ách tắc hai bên đầu cầu rất nhiều vì cơ quan chức năng không cho người và xe máy đi qua.
 
Nhiều người dân ở đây cho biết, sau lũ, Sở GTVT Quảng Nam đã đóng barie hai đầu cầu lại không cho lưu thông nên rất nhiều chuyến đò ngang đã tự phát mọc lên để đưa người và hàng hóa qua sông, rất nguy hiểm, với giá 20 ngàn/lượt.
 
Sau đó, địa phương đã điều động 2 chiếc thuyền của HTX  dịch vụ vận tải - kinh doanh tổng hợp Duy Xuyên để vận chuyển hành khách qua bến sông này. Tuy nhiên, sau vài ngày những chiếc thuyền này phải quay về vì không có khách và do người dân đã tự tiện tháo rào chắn trên cầu để lưu thông.
 
Hàng ngàn người dân vô tư đi trên cây cầu sắp sập - 3

Tất cả ô tô chở hàng hóa đến đầu cầu phải hạ xuống để tăng-bo bằng xe bò qua cầu.
 
Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, ông Thân Văn Lào, cho biết: Tỉnh Quảng Nam đã có phương án lấy nhịp cầu sắt gối băng qua các nhịp cầu gãy để cho người dân và xe chở hàng hóa lưu thông tạm, sau đó mới tính phương án xây dựng cầu mới.
 
Chúng tôi đặt câu hỏi, nếu cấm qua cầu thì hàng hóa và người dân vùng Gò Nổi phải đi bằng đường nào? Ông Lào cho biết: Có 3 tuyến đường để người dân lưu thông: Đường từ Kỳ Lam theo đường 669, đường từ thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) qua cầu Chìm đến và một đường khác là địa phương bố trí phương tiện tàu thuyền đưa người dân hai bên qua lại bến sông ngay cây cầu này.
 
Ông Lào cũng cho biết, nếu phương tiện ô tô chở hàng hóa muốn đến vùng Gò Nổi thì nên đi theo đường từ thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) đến xã Duy Trinh rồi qua cầu Chìm. Chủ tịch huyện Điện Bàn cũng đề nghị Sở GTVT Quảng Nam nên tiến hành khắc phục nhanh sự cố cầu Gò Nổi để phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa của người dân, nhất là trong dịp cuối năm.
 
Hàng ngàn người dân vô tư đi trên cây cầu sắp sập - 4
Do cầu bị gãy nhịp, ống nước phục vụ thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) cũng bị hở, nước vô tư chảy ngày đêm.
 
Hàng ngàn người dân vô tư đi trên cây cầu sắp sập - 5
Bốn nhịp giữa cầu lún xuống và có thể sập bất cứ lúc nào.
 

Tuy nhiên, trước mắt lãnh đạo huyện Điện Bàn cũng cảnh báo người dân không nên lưu thông qua cầu này vì rất nguy hiểm, cầu có thể sập bất cứ lúc nào. “Huyện đang đề nghị với Sở GTVT đóng barie cố định lại để người dân không lưu thông qua cầu, đồng thời người dân cũng tự giác chấp hành không nên tự tháo barie để lưu thông, tránh nguy hiểm có thể xảy ra”, ông Lào cho biết.

 

Công Bính