1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Hàng chục xe máy “vồ ếch” vì đường nhầy nhụa bùn

(Dân trí) - Ô tô chở đất cho doanh nghiệp sản xuất gạch trong quá trình lưu thông đã không đảm bảo an toàn, làm rơi vãi đất trên đường; cộng với nước mưa đã trở thành một lớp bùn nhầy nhụa, bẫy người đi đường.

Hàng chục xe máy “vồ ếch” vì đường nhầy nhụa bùn - 1
Quốc lộ 46 rơi vãi đất cộng thêm mưa làm cho đường trơn khiến cho người tham gia giao thông gặp tai nạn.
 
Đó là thực trạng đang diễn ra trên QL 46, đoạn giáp ranh xã Nam Thái (huyện Nam Đàn) và xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương) - Nghệ An. Nhiều ô tô chở đất ruộng bán cho 2 Công ty CP gạch ngói 30-4 (thuộc QK4) và Công ty CP gạch ngói Rào Gang đã để đất rơi vãi trên đường. Lớp đất dày khi gặp trời mưa đã trở thành một lớp bùn vô cùng nhầy nhụa, trơn trượt.
 
Người tham gia giao thông khi qua đoạn đường này rất vất vả, rất nhiều người đã bị ngã. Theo chứng kiến của phóng viên, chỉ trong khoảng 1 tiếng (từ 8h30 - 9h30 sáng 22/12) đã có tới 15 vụ tai nạn xe máy tại đoạn đường này, do người điều khiển xe bị mất tay lái trên quãng đường trơn, ngã sõng soài trên lớp bùn đất. Nhiều người đã bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
 
Hàng chục xe máy “vồ ếch” vì đường nhầy nhụa bùn - 2
Công nhân được chỉ định tưới nước rửa đường sau khi quá nhiều vụ tai nạn xảy ra.

Mong cơ quan chức năng Nghệ An sớm có biện pháp chấn chỉnh những xe chở vật liệu xây dựng, tránh làm rơi vãi trên đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Nguyễn Duy