1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai tên buôn ma túy nhiều “thành tích” tù tội

(Dân trí) - Vừa chở người tình đi mua thuốc trị HIV vừa kiêm luôn việc giao “hàng trắng”, Lê Hoàng Tùng và Bùi Công Trung đã bị công an bắt quả tang.

Ngày 6/12, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Công Trung (45 tuổi, ngụ Q.7, TPHCM) và Lê Hoàng Tùng (28 tuổi, Q.3, TPHCM) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai tên buôn ma túy nhiều “thành tích” tù tội - 1

Hai con buôn “cái chết trắng” bị “bóc lịch” 34 năm

Theo cáo trạng, do từng có thời gian ở trại cải tạo Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) nên Lê Hoàng Tùng quen biết với Bùi Công Trung. Trước khi được tại ngoại, cả 2 trao nhau số điện thoại để “hợp tác làm ăn”.

Sau khi người vợ lớn hơn mình 2 tuổi chết, Lê Hoàng Tùng chung sống như vợ chồng với một cô gái khác tại căn nhà trọ. Do ăn chơi trác táng nên Tùng mang trong người căn bệnh HIV. Để có tiền “nướng” vào những cuộc vui thâu đêm, Tùng nhận đi giao “hàng trắng”.

Lúc này, Bùi Công Trung có quen với một người tên Bắc (không rõ lai lịch) - là nguồn cung cấp ma túy thường xuyên cho Trung đi bán. Nghe Tùng cần “hàng”, Trung liền điện cho Bắc để lấy ma túy bán lại cho Tùng hưởng tiền huê hồng. Đường dây mua bán ma túy này rất bí mật, hoạt động khá tinh vi.

Lúc 12h ngày 17/5/2010, Tùng chở “bồ nhí” đi mua thuốc trị HIV cho mình. Trên đường đi, Tùng để người tình ngồi đợi ở quán café, còn mình thì mang ma túy đi giao cho con nghiện. Ngay lúc đó, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - công an quận Tân Phú bắt quả tang Tùng đang giao “hàng trắng” cho con nghiện tại ngã tư Bốn xã (thuộc P.Hiệp tân, Q.Tân Phú).

Từ lời khai của Tùng, các trinh sát mở rộng chuyên án và tóm gọn Bùi Công Trung khi y cũng đang đi giao ma túy cho khách.

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của 2 bị cáo Trung, Tùng với số lượng trên 60 gam chế phẩm heroin là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của nhà nước về chất gây nghiện.

Nhìn vào bản cáo trạng, nhiều người không khỏi giật mình kinh hoàng về “án tích” mà 2 bị cáo đã gây ra. Bùi Công Trung từng bị tòa án quận 4 xử 3 năm tù tội “Cố ý gây thương tích” vào năm 1983. Đến năm 1987, vừa mãn hạn tù về, Trung tiếp tục phạm tội và bị tòa án TPHCM phạt 20 năm tù cũng tội danh trên. Trung còn bị công an TPHCM khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”…  

“Đàn em” Lê Hoàng Tùng “thành tích” cũng không kém khi đã từng 4 lần vào “nhà đá” vì các tội “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản”…

Xét thấy hành vi của 2 bị cáo là nghiêm trọng và nguy hiểm cho toàn xã hội, HĐXX đã tuyên phạt mỗi bị cáo 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công Quang