1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hai “siêu trộm” chôm gần 80 xe máy

(Dân trí) - Trong vòng chưa đầy 4 tháng, nhóm đối tượng khai nhận thực hiện trót lọt gần 80 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội. Khi lực lượng công an bất ngờ tập kích, trong kho còn lưu tới 18 chiếc chưa kịp tiêu thụ!

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Trường (SN 1980) và Lương Văn Kiên (SN 1988) cùng trú tại phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lực lượng nghiệp vụ thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Ba Đình bất ngờ tiến hành “tập kích”, bắt khẩn cấp Trường và Kiên khi chúng đang trên đường tiêu thụ xe máy vừa trộm cắp được. Tang vật thu giữ gồm 18 chiếc xe máy các loại và 3 vam phá khóa.
 
Hai “siêu trộm” chôm gần 80 xe máy - 1
Tang vật bị thu giữ của băng nhóm "siêu trộm"

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 8/2008 đến nay, hai tên đã gây ra gần 80 vụ trộm xe máy các loại trên địa bàn thành phố. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng “xoay” được từ 1-2 chiếc. Trường chở Kiên lòng vòng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, đặc biệt là các ngõ ngách, rồi lợi dụng các bị hại sơ hở lập tức dùng vam phá khóa, lấy đi.

Những chiếc xe máy trộm cắp được, hai tên bán cho một số đối tượng với giá từ 1,5-3 triệu đồng/chiếc.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phúc Hưng