1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng xây trung tâm hành chính 10.000 tỷ ở cuối thành phố

(Dân trí) - UBND TP Hải Phòng đang khẩn trương kiểm tra công tác chuẩn bị dự án xây dựng khu Trung tâm hành chính, chính trị tập trung với số tiền đầu tư "khủng", lên tới 10.000 tỷ đồng, nhưng lại nằm tận cuối thành phố, giáp địa bàn Quảng Ninh.

Khu trung tâm hành chính mới của Hải Phòng dự kiến được xây dựng lùi về phía cuối địa giới của địa phương này. Với diện tích 324 ha, dự án này nằm trên các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng). Dự kiến tổng mức đầu tư cho trung tâm hành chính mới lên tới 10.000 tỷ đồng.

Dự án bao gồm các hạng mục chính: hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống giao thông chính và đê sông Cấm. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2015-2020, được chia thành 3 giai đoạn.

 

Phối cảnh tổng thể khu trung tâm hành chính thành phố 10 nghìn tỷ của Hải Phòng
Phối cảnh tổng thể khu trung tâm hành chính thành phố 10 nghìn tỷ của Hải Phòng

 

Dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, đang được các bộ, ngành xem xét, thẩm định theo quy định. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đang được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo quy định.

Đến nay, dự án đã hoàn thành việc tổ chức khảo sát hiện trạng khu vực xây dựng, kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết: số tiền thực hiện dự án này sẽ xin nhà nước 80% còn lại 20% thì thành phố tự lo.

Thông tin này được lãnh đạo Hải Phòng xác nhận là cần thiết, tuy nhiên người dân Hải Phòng lại thấy lo ngại. Bỏ ra một số tiền lớn như vậy để xây trung tâm hành chính mới về phía huyện Thủy Nguyên (huyện cuối cùng của thành phố giáp với Quảng Ninh) là không thuận cho người dân khi đến liên hệ công việc. Chưa nói, trung tâm hành chính hiện nay của Hải Phòng hiện trạng sử dụng còn khá tốt, nằm ở vị trí thuận lợi.

Thu Hằng