1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hải Phòng chưa thể yên tâm sau chiến thắng đầu tay

(Dân trí) - Chiến thắng với tỷ số cách biệt 3-0 trước Kiên Giang ở vòng 3 V.League có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa giải quyết hết được những vấn đề đang xảy ra ở đội bóng đất Cảng.

Như vậy là Hải Phòng đã có chiến thắng đầu tay, sau 2 trân thua liên tiếp. Ba điểm là rất quan trọng, nhưng niềm tin còn quan trọng hơn bởi Hải Phòng đang tràn ngập trong khó khăn giai đoạn đầu mùa giải.
 
Hải Phòng chưa giải quyết triệt để những vấn đề ở đội bóng

Hải Phòng chưa giải quyết triệt để những vấn đề ở đội bóng

Trận đấu ở vòng 3 V.League được xem là màn ra mắt của HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ Khánh Hoà. Dù đã có vài tháng làm việc ở đất Cảng, nhưng dường như các CĐV đất Cảng vẫn chưa thực sự chấp nhận những “vị khách” này.

Bằng chứng là, sân Lạch Tray không đông như mùa giải trước. Rõ ràng là sự quan tâm của các CĐV cuồng nhiệt Hải Phòng đã không còn như ngày xưa, thời mà bóng đá Hải Phòng chơi thăng hoa với tính bản sắc, truyền thống.

Trước trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn tâm sự, toàn đội sẽ quyết tâm giành chiến thắng để tặng quà cho khán giả nhà, cũng là cách khẳng định Hải Phòng đang hoàn thiện mình, chứ không rơi vào khủng hoảng như nhiều người lo nghĩ.

Thực tế, dù có chiến thắng đậm 3-0, nhưng lối chơi của Hải Phòng chưa thật sự thuyết phục. Trong suốt hiệp 1, sự quyết tâm và tổ chức chặt chẽ của đôi khách đã khiến Hải Phòng gặp bế tắc.

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn loay hoay trong việc xây dựng lối chơi cho Hải Phòng mùa này, vì thế mà các vị trí chưa thể tạo ra độ kết dính cần thiết. Phải đến khi hiệp 2 HLV hoàng Anh Tuấn chơi theo cách được ăn cả, ngã về không, mới có bàn thắng. Và khi thế bế tắc được phá vỡ, việc ghi bàn với Hải Phòng đã trở nên đơn giản.

“Đây là trận đầu tiên chơi trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Không khí cổ vũ của các CĐV thật tuyệt vời. Chính họ đã truyền lửa cho các cầu thủ dưới sân có thể chơi với hơn 100% sức lực trong suốt 90 phút thi đấu. Tôi xin được dành tặng chiến thắng này cho các CĐV”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói với tâm trạng rất hạnh phúc sau trận đấu.

Đặc biệt, ông Tuấn nhấn mạnh: “Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, không có bất cứ cầu thủ ngôi sao nào trong đội. Đây là điều rất khác so với Hải Phòng trước đây, khi đội bóng lệ thuộc quá nhiều vào Leandro”.

Có thể hiểu được sự vui mừng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi chiến thắng đầu tiên sẽ giúp họ vượt qua áp lực và cho thấy, Hải Phòng đang làm hết sức để tiến bộ sau từng trận.

Với tập hợp của những cầu thủ tốt nhất lấy từ 2 đội bóng K.Khánh Hòa và Hải Phòng, sẽ chẳng có gì đáng nói về chuyện lực lượng. Thậm chí so với nhiều đội bóng ở V.League, Hải Phòng cũng được đánh giá khá cao về chất lượng cầu thủ.

Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất với đội bóng đất Cảng ở thời điểm này, chính là những rắc rối ở phía hậu trường.

Vài ngày trước trận đấu, đã xuất hiện thông tin lãnh đạo đội bóng đang tìm một nhân vật lên thay ông Tuấn, nếu như Hải Phòng không cải thiện được thành tích. Hải Phòng đang rất thiếu tính bản sắc trong những trận vừa qua. HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu sử dụng những cầu thủ Khánh Hòa, tạo ra phản ứng của nhiều cầu thủ gốc Hải Phòng trong đội. Ngay cả tiền vệ kỳ cựu Minh Châu những trận vừa qua, cũng thường bị ngồi trên băng ghế dự bị.

Tất nhiên, việc thay ông Tuấn ở thời điểm này có vẻ khó xảy ra, nhưng chưa ai dám chắc điều đó sẽ không đến. Một vấn đề còn đau đầu hơn, chính là tâm lý cầu thủ Hải Phòng đang thực sự dao động khi nhiều ngày qua họ chưa có lương. Ngay cả đến trận thắng tưng bừng Kiên Giang trên sân nhà, cũng chưa thấy lãnh đạo đội bóng nói gì đến chuyện thưởng.

Đây là những vấn đề khiến nhiều đội bóng phải điêu đứng, Hải Phòng có thể cũng không nằm ngoài số đó.

Hiểu Minh