1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng bị "sờ gáy" vì 90% doanh nghiệp vận tải không phép

(Dân trí) - Sáng nay (10/7), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) bắt đầu thanh tra làm rõ việc 90% doanh nghiệp vận tải ở Hải Phòng hoạt động không phép. Địa phương này bị đưa vào danh sách giám sát đặc biệt và công tác thanh tra do Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp chỉ đạo.

Ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT, Trưởng đoàn Thanh tra tại Hải Phòng - cho PV Dân trí biết thông tin trên. Việc thanh tra sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/7.

Theo ông Sỹ, thông tin từ địa phương cho thấy 90% doanh nghiệp hoạt động không phép là vận tải hàng hóa bằng container, 10% có phép là xe khách theo tuyến cố định. Vì vậy, việc thanh tra sẽ tập trung làm rõ từ khâu quản lý, cấp phép và hoạt động của Sở GTVT TP Hải Phòng và các doanh nghiệp vận tải.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến bàn về tăng cường các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng, ông Đàm Xuân Lũy - Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia rằng chỉ 10% doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở địa phương này là có phép, 90% doanh nghiệp vận tải hoạt động không phép nhiều năm nay.

Ngay lúc đó, Bộ trưởng GTVT kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - ông Đinh La Thăng đã ngắt lời ông Lũy, gay gắt đặt câu hỏi: Tại sao không đủ điều kiện vẫn được cấp giấy phép kinh doanh?

Cùng lúc này ông Lũy báo cáo rằng thực tế lâu nay các doanh nghiệp chỉ cần mua xe, đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, xin cấp đăng ký ở Phòng Cảnh sát Giao thông xong là chạy. Sở GTVT Hải Phòng không quản lý được xe container nên doanh nghiệp cứ cho xe chạy Sở cũng chẳng làm gì họ được.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Đinh La Thăng thẳng thắn chỉ trích công tác quản lý Nhà nước của Sở GTVT yếu kém nên mới để cho 90% doanh nghiệp vận tải hoạt động không phép. Bộ trưởng Thăng giao nhiệm vụ từ nay đến cuối năm cho Sở GTVT là phải kiểm tra, rà soát lại hoạt động cấp phép và quản lý vận tải đối với 90% doanh nghiệp đang hoạt động không phép nói trên.

Bộ trưởng Thăng cũng chỉ đạo thanh tra làm rõ sự việc, nếu tình hình đúng như ông Lũy thì có thể đề xuất với Hải Phòng cách chức giám đốc Sở GTVT.

Trong khi đó, trả lời báo chí sau hội nghị trực tuyến, ông Lũy cho biết tình trạng buông lỏng đã lâu nên ông cho rằng không có gì phải sợ, việc này đã được đề cập tới từ 5 năm nay - từ thời ông Hồ Nghĩa Dũng làm Bộ trưởng GTVT. Được biết, từ ngày 1/8 ông Lũy sẽ nghỉ hưu theo quy định.

Quỳnh Anh