1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương về Quốc hội giữ nhiệm vụ mới

(Dân trí) - Hai Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương là ông Nguyễn Doãn Khánh và ông Hà Ngọc Chiến được điều động về Quốc hội làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc kể từ hôm qua 15/11.

 

Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Doãn Khánh (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).
Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Doãn Khánh (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1055/NQ về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Doãn Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, và Nghị quyết số 1057/NQ về việc phê chuẩn Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc đối với ông Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, từ ngày hôm qua 15/11, ông Nguyễn Doãn Khánh và ông Hà Ngọc Chiến đã về làm việc tại cơ quan mới ở Quốc hội.

Ông Nguyễn Doãn Khánh sinh năm 1956, quê quán tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trước khi về Hà Nội giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương vào năm 2013, ông Khánh giữ chức Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ.

Tân Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).
Tân Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).

Còn ông Hà Ngọc Chiến (SN 1957) - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương vào hồi tháng 4 vừa qua.

Vào tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị đã điều động ông Võ Văn Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Thông- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2010-2015 thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, để giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Thế Kha

 

 

Hai Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương về Quốc hội giữ nhiệm vụ mới - 3