1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Hai ông “trùm” sản xuất đĩa khiêu dâm bị bắt

(Dân trí) - Ngày 13/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TPHCM vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Mã Vĩ Hùng (còn gọi là Hạo 30 tuổi, ngụ Phan Văn Chí, phường 7, quận 6) và Đặng Quang Hùng (30 tuổi, ngụ Trương Công Định, phường14, quận Tân Bình).
Hai ông “trùm” sản xuất đĩa khiêu dâm bị bắt  - 1

Băng đĩa lậu bị triệt phá tại một cơ sở (Ảnh: Trung Kiên)

Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liêu Quốc Bảo (29 tuổi, ngụ Điện Biên Phủ, P.11, Q.10); Nguyễn Minh Tuấn (44 tuổi, ngụ đường Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình) và Nguyễn Trịnh Anh Khoa (27 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/9/2009, PC15 phát hiện tại nhà riêng của Mã Vĩ Hùng gần 3.400 đĩa phim DVD, hơn 10.400 tờ bìa nhãn đĩa phim truyện với nội dung đồi trụy, khiêu dâm. Ngoài ra còn nhiều đĩa DVD hải ngoại với nội dung xuyên tạc Nhà nước Việt Nam.

Tại Cơ quan điều tra, Mã Vĩ Hùng khai nhận, mua 3 máy chép đĩa của một người không rõ địa chỉ về để để in, sao chép đĩa DVD có nội dung đồi trụy theo đơn đặt hàng của các mối phân phối đĩa lậu tại TPHCM. Mỗi đĩa thành phẩm bán ra, Hùng thu lợi từ 200đ đến 300đ/đĩa, trung bình mỗi ngày in sao chép được khoảng 400 đến 500 đĩa/ngày. 

Mở rộng điều tra, PC15 còn phát hiện tại nhà thuê của Đặng Quang Hùng (đường Lê Văn Sĩ, P.13, Q.Tân Bình) trên 65.000 đĩa các loại không có dán nhãn kiểm soát. Trong đó có nhiều thể loại đĩa nhạc, đĩa phim bị cấm lưu hành.  

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
 
Trung Kiên