1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương tiếp tục yêu cầu Công ty điện lực Jaks dừng vận chuyển tro, xỉ

Hoàng Dũng

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản, tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương tạm dừng hoạt động chuyển giao chất thải tro, xỉ ra khỏi nhà máy nhiệt điện.

Chiều 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã chủ trì cuộc họp liên quan đến việc chuyển giao chất thải tro, xỉ của Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương (Công ty Jaks Hải Dương, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục yêu cầu tạm dừng vận chuyển tro, xỉ

Tại cuộc họp, ông Bản yêu cầu, từ 0h ngày 6/9, Công ty Jaks Hải Dương phải tạm dừng việc chuyển giao chất thải tro, xỉ ra khỏi nhà máy bằng đường bộ và đường thủy.

Hải Dương tiếp tục yêu cầu Công ty điện lực Jaks dừng vận chuyển tro, xỉ - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản chủ trì cuộc họp (Ảnh: Hoàng Dũng).

Thời gian tạm dừng cho đến khi Công ty Jaks Hải Dương khắc phục xong tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động chuyển giao chất thải tro, xỉ từ nhà máy bằng đường bộ và đường thủy.

Công ty Jaks Hải Dương phải báo cáo UBND tỉnh Hải Dương và được các sở, ngành liên quan và thị xã Kinh Môn chấp thuận, mới được tiếp tục thực hiện công việc nói trên.

"Tôi yêu cầu Công ty Jaks Hải Dương phải lưu ý 3 vị trí có khả năng phát sinh bụi gây ô nhiễm, đó là: tại máng rót tro, xỉ trong nhà máy; quãng đường bộ từ máng rót ra các cảng đường thủy; đầu rót từ các phương tiện trên đường bộ xuống các phương tiện thủy. Công ty phải có biện khắc phục triệt để vấn đề bụi gây ô nhiễm ở 3 khu vực này", ông Bản nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh này chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan và thị xã Kinh Môn theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Khi được yêu cầu báo cáo, Sở TN-MT Hải Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp với thị xã Kinh Môn ra các văn bản đôn đốc Công ty Jaks Hải Dương thực hiện khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, ông Bản phê bình Sở TN-MT Hải Dương trong quá trình phối hợp với UBND thị xã Kinh Môn kiểm tra, giám sát mà vẫn để Công ty Jaks Hải Dương chuyển giao chất thải tro, xỉ, khi đã có chỉ đạo tạm dừng.

Hải Dương tiếp tục yêu cầu Công ty điện lực Jaks dừng vận chuyển tro, xỉ - 2

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Hoàng Dũng).

Cũng tại cuộc họp, ông Lưu Hữu Nhặn, Chủ tịch UBND xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn), cho biết: Giai đoạn trước đó, đường băng tải vận chuyển tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện ra bãi tập kết hay bị hỏng. Nhà máy đã cho vận chuyển tro, xỉ bằng đường bộ công vụ và có phát sinh bụi, gây ô nhiễm môi trường. 

"Quãng đường công vụ có đoạn dốc cao, đi đến đó ô tô phải ga to nên phát sinh ra bụi và người dân đã phản ánh. Từ đó, người dân đã nhiều lần ra đường chặn không cho ô tô di chuyển. Chính quyền có ra vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu để không gây mất an ninh, trật tự", ông Nhặn nói.

Hải Dương tiếp tục yêu cầu Công ty điện lực Jaks dừng vận chuyển tro, xỉ - 3

Ông Lưu Hữu Nhặn, Chủ tịch UBND xã Quang Thành phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hoàng Dũng).

Chủ tịch UBND xã Quang Thành thông tin thêm, người dân có yêu cầu công ty làm trả 2 con đường, hiện nay mới xong 1 con đường, còn 1 con đường chưa xong vì vướng giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, người dân cũng mong muốn được di chuyển các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án này đi nơi khác.

Còn theo ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Lê Ninh (thị xã Kinh Môn), những năm gần đây, lượng tro, xỉ nhà máy nhiệt điện của Công ty Jaks Hải Dương thải ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Chính vì vậy, địa phương này không phải bố trí thêm quỹ đất rộng 100ha để cho công ty này làm bãi tập kết tro, xỉ thứ 2.

Đối với địa bàn xã Lê Ninh, trong 3 năm vừa qua (từ 2020 đến 2023), quá trình vận chuyển tro, xỉ của Công ty Jaks Hải Dương không gây ô nhiễm môi trường đến người dân.

Duy nhất, vào tháng 3/2023, do nhà máy sửa chữa đường băng tải chuyển tro, xỉ, cộng với thời tiết hanh khô nên đã phát sinh bụi làm thiệt hại hơn 31.000m2 hoa màu, cây trồng của người dân.

"Công ty Jaks Hải Dương và các nhà thầu đã thống nhất với nhân dân phương án bồi thường. Theo đó, công ty đã đền bù cho người dân là 1.700.000 đồng/sào, tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng. Công tác đền bù đã giải quyết xong từ ngày 21/6", ông Kiên thông tin.

Hải Dương tiếp tục yêu cầu Công ty điện lực Jaks dừng vận chuyển tro, xỉ - 4

Đại diện Công ty Jaks Hải Dương (Ảnh: Hoàng Dũng).

Ngày 15/9 hoàn thành phương án khắc phục ô nhiễm môi trường?

Kết luận cuộc họp, ông Bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này phối hợp với Công ty Jaks Hải Dương nghiên cứu lắp đặt trạm quan trắc không khí liên quan đến vấn đề phát sinh ô nhiễm môi trường nói trên.

"Trước đây tro, xỉ nhà máy nhiệt điện thải ra phải bố trí một mặt bằng rất lớn để tập kết và xử lý, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm. Hiện nay, tro, xỉ đã được Chính phủ cho phép tái sản xuất làm vật liệu xây dựng và san lấp các dự án. Nhưng quá trình vận chuyển, tiêu thụ tro, xỉ phải đảm bảo vấn đề môi trường", ông Bản cho biết thêm.

Đồng thời, sau khi Công ty Jaks Hải Dương chốt đến 15/9 tới đây sẽ hoàn thành xong phương án khắc phục ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển tro, xỉ, ông Bản cho biết, tỉnh sẽ lập đoàn đến kiểm tra.

Trước đó, ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo Công ty Jaks Hải Dương tạm dừng hoạt động chuyển giao chất thải tro, xỉ bằng đường thủy.

Việc tạm dừng này để công ty khắc phục tình trạng bụi phát tán gây ô nhiễm môi trường khi chuyển tải tro, xỉ xuống tàu tại các cảng. 

Tuy nhiên, bất chấp chỉ đạo tạm dừng, đối tác Công ty Jaks Hải Dương vẫn thực hiện vận chuyển giao chất thải tro, xỉ.

Giải thích về việc trên, đại diện Công ty Jaks Hải Dương cho biết, việc chuyển giao chất thải tro, xỉ của công ty là được phép và thực hiện theo đúng quy định.

Công ty Jaks Hải Dương có ký hợp đồng vận chuyển, tiêu thụ tro, xỉ với 2 công ty là Công ty cổ phần Đông Hải 27/7 và Công ty cổ phần Thương mại và Công nghiệp Cẩm Phả. Nhưng việc vận chuyển, tiêu thụ tro xỉ của 2 công ty đối tác phải đảm bảo an toàn về môi trường.

Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương là chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (Kinh Môn, Hải Dương) với tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD. Nhà máy được khởi công xây dựng từ năm 2011, với diện tích gần 200ha tại xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Nhà máy có 2 tổ máy phát điện được đưa vào hoạt động phát điện thương mại với công suất phát điện 1120MW, sử dụng nguyên liệu đốt là than.

Trước đó, Tập đoàn Jaks Resources Berhad của Malaysia đã hợp tác với đối tác mới là Tập đoàn tư vấn công trình điện lực Trung Quốc (China Power Engineering Consulting Group - CPECC) trong dự án liên doanh xây dựng nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Hải Dương.