1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh: Phúc thẩm 2 vụ án giết người

(Dân trí) - Sáng ngày 29/12, tại TAND Hà Tĩnh, Toà án nhân dân Tối cao đã mở 2 phiên toà phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Chí Thanh dùng vũ khí quân dụng bắn nhiều người và bị cáo Cao Công Dũng dùng dao giết người.

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 2h15 sáng 29/1/2008, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Chí Thanh (SN 1970, trú tại xóm Rào Mắc, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn) đã mang xăng cùng 1 khẩu súng quân dụng và 45 viên đạn đến nhà chị Nguyễn Thị Châu, Võ Thị Oanh (trú cùng xóm) đổ xăng, phóng hoá đốt nhà.

Trong khi nhiều người dân ra sức dập lửa và ngăn cản thì Thanh đã dùng súng bắn thẳng vào bụng chị Võ Thị Oanh và vai anh Phạm Minh Quyền (phụ xe ô tô đi qua đường).

Tiếp đó, Thanh còn nã 2 phát đạn vào ông Nguyễn Minh Hường, Trưởng Công an xã Sơn Kim khi ông này có mặt để giải quyết vụ việc. Rất may ông Hường không bị dính đạn.

Sau khi gây án, Thanh đã mang súng chạy vào rừng lẩn trốn. Đến 19h, ngày 31/1/2008, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo phối hợp Công an Hương Sơn đã khống chế được kẻ giết người, thu giữ 1 khẩu súng và một số đạn.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Thanh ngay tại xã Sơn Kim 1. Tại phiên tòa, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt mức án chung thân và buộc y phải bồi thường 37 triệu đồng cho các nạn nhân. Thanh đã làm đơn kháng cáo.

Xét thấy đơn kháng án của Nguyễn Chí Thanh không thuyết phục và những hành vi của Thanh là mang tính côn đồ, hung hãn, gây tâm lý hoang mang cho người dân, HĐXX toà Tối cao đã xử bị cáo Thanh y án chung thân với tội danh giết người.

Cũng trong sáng qua 29/12, toà Tối cao tiếp tục xử phúc thẩm đối với Nguyễn Công Dũng (SN 1991, trú tại xóm 1, Thạch Đài, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh) về tội giết người.

Theo bản cáo trạng, 12h ngày 8/3/2008, Dũng rủ nhóm bạn là Bùi Khắc Thành, Trương Quốc Anh, Nguyễn Hữu Thành, Đoàn Văn Đức mang theo dao và côn gỗ vào trường PTTH Lê Quý Đôn đi tìm Nguyễn Tiến Quyết (học sinh lớp 11B3) để trả thù cá nhân.

Khi xô xát nhau, Dũng đã dùng dao găm đâm hai nhát vào ngực và bụng Quyết rồi vứt dao bỏ trốn, còn Quyết được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Quyết đã tử vong. Nguyễn Công Dũng bị công an TP Hà Tĩnh bắt khi đang ra đồng giúp việc cho gia đình.

Ngày 29/9/2008, TAND Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm tuyên án Nguyễn Công Dũng 9 năm tù giam. Xét thấy TAND Hà Tĩnh đã xét xứ nhẹ tội với Nguyễn Công Dũng, gia đình nạn nhân Quyết đã kháng án.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra và trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện, khách quan các chứng cứ, HĐXX đã kết luận đây là một vụ giết người rất nghiêm trọng nên đã tuyên phạt Nguyễn Công Dũng 13 năm tù giam và buộc gia đình bị cáo bồi thường 47 triệu đồng cho già đình người bị hại.

Đất Vũ - Văn Dũng