1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị cho sự thành công của Hội nghị CG

(Dân Trí) - Được Thủ tướng Chính phủ chỉ định làm địa phương tổ chức Hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam năm 2011 Hà Tĩnh đang làm hết sức để đảm bảo cho sự thành công của hội nghị quan trọng này.

Hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam năm 2011 là diễn đàn để trao đổi ý kiến giữa Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam (Hội nghị CG), đánh giá lại việc thực hiện các cam kết viện trợ tại Hội nghị CG chính thức năm trước cũng như các biện pháp phối hợp giữa Chính phủ và các nhà tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ.

Năm nay Hội nghị CG sẽ diễn ra hai ngày 8, 9/6. Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ định là nơi tổ chức hội nghị rất quan trọng này. Được đăng cai một hội nghị quốc tế lớn nhất từ trước tới nay là một vinh dự, nhưng để hội nghị thành công, được bạn bè quốc tế, Chính phủ đánh giá cao là cả một trách nhiệm nặng nề của tỉnh Hà Tĩnh.
 
Trong buổi làm việc với PV Báo điện tử Dân Trí ông Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban chỉ đạo địa phương của hội nghị CG khẳng định, Hà Tĩnh đang làm hết sức mình để đảm bảo cho sự thành công của hội nghị.
 
Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị cho sự thành công của Hội nghị CG - 1
Ông Trần Minh Kỳ cam kết Hà Tĩnh sẽ làm hết sức để bảo vệ thành công của hội nghị
 
Thưa ông, Hội nghị CG lần này được xem là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tổ chức tại Hà Tĩnh. Thời gian từ nay đến khi diễn ra hội nghị không còn nhiều, vậy Hà Tĩnh đã và đang chuẩn bị như thế nào?
 
Theo thống kê của chúng tôi, hội nghị lần này có hơn 500 khách sẽ tham dự, trong đó có hơn 150 quan khách quốc tế gồm các đại sứ, đại diện của nhiều tổ chức quốc tế, các nhà viện trợ; đặc biệt hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bộ và thứ trưởng của 21 bộ, ngành Trung ương.
 
Nhằm làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ hội nghị, chúng tôi đã làm việc với Bộ KH-ĐT và Ngân hàng Thế giới (WB) để thống nhất một số nội dung liên quan. Theo đó, về phương án tuyến thực địa, dự kiến 18 tổ chức quốc tế sẽ thực địa theo 3 tuyến, mỗi tuyến ngoài việc khảo sát các dự án ODA đều có lựa chọn thêm một điểm di tích lịch sử, văn hoá của tỉnh nhằm giới thiệu về quê hương, con người Hà Tĩnh...

Công tác tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, giáo dục hành vi ứng xử có văn hoá cho công dân... cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Hà Tĩnh trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế…

Hà Tĩnh chưa có nhiều khách sạn, nhà hàng lớn như nhiều thành phố khác, vậy tỉnh giải quyết bài toán ăn, ở, đi lại như thế nào cho khách?

Đón một lượng khách cùng lúc đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau như thế hoàn toàn không hề đơn giản. Bởi vậy, ngoài vấn đề an ninh tuyệt đối được đảm bảo thì vấn đề ăn, ở, đi lại cho quan khách chúng tôi sẽ làm hết sức mình. 4 khách sạn thuộc diện lớn nhất tỉnh trong đó đáng chú ý là Trung tâm thương mại dịch vụ BMC 4 sao đạt đẳng cấp quốc tế đã được chúng tôi lựa chọn để phục vụ hội nghị lần này. Trong buổi làm việc gần đây nhất với ban chỉ đạo của tỉnh đại diện các khách sạn cam kết sẽ chung tay giúp tỉnh tổ chức thành công hội nghị. 
 
Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị cho sự thành công của Hội nghị CG - 2
Tòa nhà Trung tâm thương mại BMC Hà Tĩnh - địa điểm được chọn làm nơi khai mạc và bế mạc hội nghị
 
Lần đầu tiên một hội nghị quốc tế được tổ chức tại địa phương, Hà Tĩnh đã chuẩn bị những gì để giới thiệu không chỉ về mảnh đất, con người mà tiềm năng cũng như thách thức của địa phương?

Trong suốt quá trình hội nghị diễn ra chúng tôi sẽ bố trí một gian hàng quảng bá giới thiệu bằng hai thứ tiếng Việt và Anh về các sản phẩm của Hà Tĩnh, bao gồm các lĩnh vực khoáng sản, nông lâm sản, thủ công mỹ nghệ… Ngoài trưng bày sản phẩm, chúng tôi cũng sẽ bố trí trưng bày bằng hình ảnh để làm rõ các chủ đề về kinh tế công thương nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, về sản phẩm nông nghiệp. Một vấn đề không thể thiếu là thông qua hình ảnh chúng tôi sẽ giúp các vị khách quốc tế biết thêm về một địa phương chịu nhiều thiên tai, bão lũ, hạn hán khốc liệt trong thời gian gần đây.

Đặc biệt, thay lời cảm ơn đối với các tổ chức quốc tế có đầu tư vốn ODA tại Hà Tĩnh chúng tôi cũng sẽ bố trí một bản đồ các dự án đã triển khai bằng nguồn vốn này. Ngoài ra, Hà Tĩnh sẽ có những món quà bằng tinh thần trong suốt hai ngày hội nghị diễn ra.

Có thể nói rằng, cho đến thời điểm này Hà Tĩnh rất tự tin sẽ mang đến thành công cho hội nghị CG.

Xin cảm ơn ông!

Văn Dũng – Đặng Tài