1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh: Dừng việc thi công miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng

(Dân trí) - Mặc dù không được tỉnh Hà Tĩnh đồng ý về việc xây dựng miếu thờ trong dự án Formosa, nhưng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn tiến hành cho xây dựng.

Trước đó, ngày 4/6/2014, Formosa đã gửi công văn số 1406004/CV-FHS đến Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin xây miếu thờ trong dự án, với nội dung: “Để an ủi phần nào tâm linh của người dân quanh vùng và nhân viên trong khu vực nhà máy, Công ty FHS quy hoạch xây dựng miếu thờ ở phía trước bên phải tòa nhà hành chính và phía trước bên phải khu nhà 9 tầng. Diện tích miếu thờ khoảng 18 m2; chiều rộng 3,6 m; chiều dài 5,1 m; cao 4,5 m”.

Đây là đề xuất chưa có tiền lệ, liên quan đến nhiều ngành, đặc biệt dư luận nhân dân địa phương không đồng tình nên ngày 11/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra thông báo số 510-TB/TU không đồng ý đề xuất xây miếu thờ trong dự án của Formosa.

Thế nhưng, mới đây công trình miếu thờ này vẫn được phía Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xây dựng và hiện đã sắp hoàn thành.

Miếu thờ trong
Miếu thờ trong dự án Formosa được Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xây dựng sắp hoàn thành 

Vị trí miếu thờ được xây dựng ngay khu vực trung tâm và quan trọng nhất của Dự án Formosa. Đó là khu vực hành chính, trung tâm điều hành của toàn dự án Formosa. Khu vực xung quanh miếu thờ là những ô đất trống, kẻ ô nhỏ để trồng thảm cỏ. Hiện tại, phần mái đã được đổ bằng và đang tiến hành lớp ngói đỏ.

Ngày 23/10, trao đổi với báo chí, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi phát hiện Formosa xây dựng công trình miếu thờ, chúng tôi đã báo cáo với UBND tỉnh và đã được tỉnh chỉ đạo đề nghị phía FHS phải dừng ngay việc thi công miếu thờ. “Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, FHS đã dừng việc thi công miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng”, ông Tuấn cho biết.

Sinh Dũng