1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hạ sát hụt đồng nghiệp, thầu xây dựng lĩnh 9 năm tù

(Dân trí) - Cùng phận làm công với nhau, chỉ vì một hợp đồng mua qua bán lại, nghĩ mình bị ăn chặn, một thầu xây dựng đã trích điện, dùng dao truy sát bạn. May mắn hậu quả thương tâm chưa xảy ra nhưng thủ phạm vẫn phải trả giá bằng án tù.

Đầu năm 2009, anh Trần Đình Quý (41 tuổi) ký hợp đồng với anh Phạm Ngọc Tuấn (ở phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) xây dựng nhà với giá 450.000 đồng/m2.

Anh Quý nhường công trình xây dựng trên cho Trần Đình Thắng (32 tuổi, người cùng quê). Sau khi nhận công trình, Thắng được chủ nhà ứng trước 300 triệu đồng để thi công. Khi đội thợ của Thắng làm xong phần móng công trình thì bị Thanh tra xây dựng phường Vĩnh Tuy kiểm tra. Ngôi nhà bị tạm đình chỉ thi công do không có giấy phép xây dựng. Thắng về Hải Dương nhận làm một công trình khác.

Hạ sát hụt đồng nghiệp, thầu xây dựng lĩnh 9 năm tù - 1
Bị cáo trả giá 9 năm tù cho 1 mạng người giết... hụt.

Đến tháng 6/2009, khi được phép xây dựng tiếp, Thắng vẫn vướng việc nên nhượng lại cho anh Lê Văn Chung (32 tuổi, ở Thái Bình). Khi làm xong phần nhà chính, chỉ còn phần cơi nới, sửa chữa khu nhà phụ thì nhóm của Chung hết tiền của Thắng ứng trước.

Vì Thắng không ứng tiền nên Chung cho thợ dừng xây dựng công trình. Chủ nhà đã gọi điện cho Thắng lên để thống nhất việc tính toán tiền công cho anh Chung hoàn thiện việc xây dựng. Ngày 13/10, Thắng chạy xe máy lên Hà Nội để thống nhất giá cả. Phía Chung không chấp nhận giá 400.000 đồng/m2 mà đòi thêm 20.000 đồng. Thắng đồng ý.

Đến 22h30 cùng, Thắng về nơi ở của Chung và tốp thợ, ngủ cùng giường với bạn thầuNhưng nằm đến giữa đêm không ngủ được, Thắng nghĩ về việc bị đòi giá xây dựng công trình cao, khoản chênh lệch hao hụt đáng kể, lòng chợt thù tức.  

Thắng trở dậy, chuẩn bị dây điện và lấy thêm con dao phay. Bất ngờ cầm một đầu dây cắm vào ổ điện đang có điện, còn đầu dây hở còn lại, Thắng dí vào cổ anh Chung. Bị điện giật, Chung choàng tỉnh dậy hô to: "Anh Thắng ơi, điện giật" và vùng dậy. Ngay lập tức, Thắng vung dao chém liên tiếp vào đầu và tay Chung.

Nghe thấy tiếng động, mọi người tỉnh dậy. Thấy Chung ra ngoài, Thắng đuổi theo và chém tiếp hai nhát vào đầu và người. Hai người bạn của nạn nhân xô vào can cũng bị tay thầu khoán chém vào đầu. Gây án xong, Thắng vứt dao và bỏ lại xe máy, chạy trốn.

Các nạn nhân được đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hung thủ bị bắt sau 4 tiếng bỏ trốn khi đang định bắt xe khách về quê. Qua giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của anh Lê Văn Chung là 21%. Những người còn lại từ chối giám định và có đơn xin cơ quan pháp luật xử nhẹ cho Thắng. Gia đình Thắng đã bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 42 triệu đồng.

Hành vi giết người của Trần Đình Thắng bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử hôm nay. Thắng đã khai nhận toàn bộ tội lỗi và bị tuyên phạt 9 năm tù.

P.Thảo