1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Việc cấp nước sinh hoạt sẽ khó khăn hơn

(Dân trí) - Cùng với việc mạch nước ngầm tại Hà Nội đang bị hạ thấp, việc cắt điện đã gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở nhiều nơi trong thời gian qua. Theo dự báo, vấn đề cấp nước sạch trong mùa hè tới nhiều khả năng sẽ trở nên khó khăn hơn những năm trước.

Theo ông Bùi Văn Mật, Giám đốc công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội, trong vòng hơn một tháng, từ ngày 1/3 đến 4/4 các nhà máy nước, trạm sản xuất nước thuộc công ty kinh doanh nước sạch đã bị mất điện 91 lần với thời gian là 423h20' (trong đó mất điện có thông báo của ngành điện là 46 lần tương đương 240h40' mất điện đột xuất hoặc thông báo sai là 182h40'). Điện “phập phù” như vậy đã gây mất nước, thiếu nước sạch tại nhiều khu vực trong thành phố.

 

Do việc cấp điện không ổn định, ngoài những nhà máy, trạm sản xuất nước nằm trong khu vực phân bổ phụ tải 70, 50% khi thiếu điện (như nhà máy nước Hạ Đình, giếng H10, H11,H12 nhà máy nước Pháp Vân, trạm Đồn Thuỷ) các nhà máy máy và trạm sản xuất nước còn lại từ đầu năm đến nay thường xuyên bị mất điện, sản lượng nước sản xuất chỉ đạt 85-90% so với kế hoạch.

 

Bên cạnh sức ép từ điện, theo dự báo mùa hè năm nay có thể thời tiết sẽ diễn biến hết sức phức tạp, nóng nực kéo dài, trong khi mực nước ngầm ở Hà Nội hiện nay bị hạ thấp từ 0,5-1m so với cùng kỳ năm trước (hiện mức nước ngầm hạ thấp từ 3-3,5m). Việc duy trì sản lượng nước khai thác trong mùa hè này được dự báo là rất khó khăn.

 

Nếu như không bị tác động của yếu tố điện, dự kiến trong mùa hè năm nay một số khu vực như quận Hoàn Kiếm, phần lớn quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, phía Bắc quận Đống Đa, các khu vực được cấp nước thuộc các quận Tây Hồ, Hoàng Mai tình hình cấp nước sẽ đi vào ổn định.

 

Tuy nhiên, một vài khu vực vẫn sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước như khu vực đỉnh Cầu Giấy (La Thành I), khu vực đường Hoàng Hoa Thám; khu vực La Thành - Ô Chợ Dừa (La Thành III), dọc đường Láng (quận Đống Đa). Nguyên nhân chính là ở những nơi này cốt địa hình cao hơn so với  các khu vực khác, hơn nữa lại là khu vực cuối nguồn cấp nước hoặc chưa được cải tạo mạng.

 

Công ty kinh doanh nước sạch sẽ thực hiện việc cấp nước theo giờ cho các khu vực còn khó khăn về nước và sẽ huy động khoảng 7 xe téc loại 5m3 trực từ 8-21h cho các khu vực thiếu nước bất khả kháng. Từ ngày 15/4 - 15/10 các nhà máy, trạm sản xuất cấp nước sẽ vận hành đủ 100% công suất.

 

Tân Hồng