1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Trường mầm non bị lửa thiêu rụi

(Dân trí) - Dù đám cháy được phát hiện kịp thời nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong lớp Nhà trẻ. Sau vụ cháy, vữa trần, tường vôi bong tróc gần như toàn bộ do ngôi trường gần 30 năm tuổi đã xuống cấp trầm trọng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 19h tối qua, 8/6, tại trường mầm non Đông La - khu vực La Tinh (xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội).

Ngôi trường nơi xảy ra hỏa hoạn được xây dựng từ năm 1990.
Ngôi trường nơi xảy ra hỏa hoạn được xây dựng từ năm 1990.

Theo người dân địa phương, vào khoảng thời gian trên, mọi người phát hiện mùi khói khét lẹt bốc ra từ khu vực trường mầm non này. Khi người dân chạy đến kiểm tra, ngọn lửa đã bắt đầu bùng mạnh kèm theo một lượng khói lớn.

Mọi người hô hoán nhau, dùng các phương tiện chữa cháy sẵn có để dập lửa. Do trong phòng học chứa nhiều đồ dùng học sinh dễ cháy, đến khoảng 21h cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Một phòng học bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Một phòng học bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo quan sát của PV Dân trí, trường mầm non Đông La - khu vực La Tinh là một căn nhà mái bằng, chia làm 2 phòng học; ngọn lửa bùng phát, thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc trong một phòng.

Tivi, quạt trần, quạt treo tường cùng nhiều bàn ghế, đồ dùng học tập, sinh hoạt của các cháu biến thành than sau hỏa hỏa hoạn. Vữa trần và tường vôi bong tróc gần như hoàn toàn. Phòng học bên cạnh cũng bị sức nóng của ngọn lửa làm cong vênh, hư hỏng nhiều đồ đạc; hành lang bị ám khói đen sì.

Vữa trần, tường vôi bong tróc gần như hoàn toàn.
Vữa trần, tường vôi bong tróc gần như hoàn toàn.

Được biết, căn nhà xảy cháy được xây dựng từ năm 1990, trước kia là Trường phổ thông cấp I xã Đông La, khu vực La Tinh. Đến năm 2013, trường được tu sửa, sử dụng làm trường mầm non của khu vực này. Trường có 2 lớp: Nhà trẻ và Mẫu giáo bé (3 tuổi).

Vật dụng, đồ dùng học tập, sinh hoạt của các cháu biến thành than.
Vật dụng, đồ dùng học tập, sinh hoạt của các cháu biến thành than.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trước đây, quá trình tu sửa, do nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, ngôi trường này chỉ được trang trí, quét vôi ve lại cho sạch sẽ. Toàn bộ ngôi trường vẫn giữ nguyên trạng từ khi được xây dựng năm 1990, tường vôi ẩm mốc, có thể “rụng” xuống bất kỳ lúc nào. Cơ sở vật chất thiếu thốn, điều kiện học tập không đảm bảo, trường không đủ sức “tải” hết lượng trẻ nhỏ trong khu vực nên nhiều phụ huynh buộc phải gửi trẻ ở các xã lân cận.

Trường mầm non bị lửa thiêu rụi

Nguyện nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên