1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm bảo kê gái mại dâm

(Dân trí) - Các lực lượng chức năng vừa phát hiện 3 đối tượng tàng trữ lượng lớn vũ khí nhằm mục đích bảo kê, trả thù các nhóm cạnh tranh trong lĩnh vực bảo kê gái mại dâm tại các quán karaoke trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Hồi 10h ngày 10/9, CA phường Yên Phụ bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở cho thuê trọ bình dân tại ngách 32/57, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ do bà Nguyễn Thị Kim làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hiện 3 đối tượng: Phạm Văn Chương (SN 1988, ở Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên), Trương Văn Năm (SN 1995, ở Hoàng Khê, Hoàng Hóa, Thanh Hóa), Trần Tiến Đạt (SN 1992, ở Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy) tàng trữ trái phép 1 lượng lớn vũ khí.

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 1 quả lựu đạn còn nguyên chốt an toàn, 11 dao chọc tiết lợn, 2 mã tấu, 1 đao và 2 dao găm; đồng thời tạm giữ 2 xe máy và 3 điện thoại di động. CA phường đã phối hợp với Ban quân khí quận đội Tây Hồ tiến hành thu giữ quả lựu đạn đảm bảo an toàn.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận là người của 1 công ty dịch vụ ở quận Ba Đình. Các đối tượng tàng trữ những loại vũ khí trên nhằm mục đích bảo kê, trả thù các nhóm cạnh tranh trong lĩnh vực bảo kê gái mại dâm tại các quán Karaoke trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Hiện vụ việc đang được công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên