1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Thông xe tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch

(Dân trí) - Hôm qua (29/1), Sở GTCC Hà Nội phối hợp với UBND quận Ba Đình đã tổ chức thông xe tuyến đường bờ trái sông Tô Lịch (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến cầu Dịch Vọng).

Theo kế hoạch, đoạn đường này phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2005, với tuyến đường kéo dài từ đường Hoàng Quốc Việt, chạy ven sông Tô Lịch đến đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, do không GPMB được một hộ dân thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình nên toàn tuyến đường ven sông Tô Lịch mới chỉ thông xe được từ cầu Dịch Vọng đến đường Nguyễn Trãi, đoạn còn lại bị tắc và các phương tiện phải đi theo đường Bưởi cũ.

Sau 3 năm vận động, điều chỉnh giá đền bù GPMB, đến ngày 6/1 vừa qua, hộ dân này mới bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với chiều dài gần 80m còn lại.

Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình GTCC (chủ đầu tư dự án) cho biết, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, ban đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung máy móc, thi công 3 ca liên tục. Sau hơn 20 ngày khẩn trương thi công, đến nay đã hoàn thành xong đoạn đường dang dở và tổ chức thông tuyến.

Với việc thông 1,4km đường bị tắc còn lại đã thông suốt tuyến đường từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường Nguyễn Trãi, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Tây thành phố.

Mạnh Hùng