1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Thanh Trì yêu cầu người đi đường phải có lịch trực, lịch làm việc

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Ngoài giấy đi đường, UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) yêu cầu người dân xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hà Nội: Thanh Trì yêu cầu người đi đường phải có lịch trực, lịch làm việc - 1

UBND huyện Thanh Trì vừa ban hành công văn yêu cầu người đi đường phải có lịch trực, lịch làm việc (Ảnh minh họa).

Trao đổi với PV Dân trí chiều 30/8, ông Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, địa phương vừa ra công văn nhằm kiểm soát đúng đối tượng được phép ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, kể từ ngày 30/8, người dân trên địa bàn đi làm phải xuất trình giấy đi đường kèm theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và lịch trực, lịch làm việc hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Động thái này nhằm kiểm soát, hạn chế tối đa việc ra ngoài đường không thuộc diện cấp thiết được UBND TP Hà Nội cho phép trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Huyện Thanh Trì đang là "điểm nóng" về dịch Covid-19 của TP Hà Nội. Trong khi đó, thời gian vừa qua, có hiện tượng chính quyền cấp xã cấp giấy đi đường không đúng đối tượng, không đúng mẫu hoặc cơ quan, tổ chức; cấp giấy đi đường tràn lan cho nhân viên, người lao động khiến lượng người ra đường quá đông.

"Khi công văn có hiệu lực, tổ công tác sẽ kiểm tra và yêu cầu người đi đường phải xuất trình kèm lịch trực, lịch làm việc, phương án kinh doanh sản xuất (giấy hoặc hình ảnh). Nếu không có đủ giấy tờ thì yêu cầu người dân ở nguyên tại nhà. Vì huyện đang là điểm nóng nên mong người dân chấp hành" - ông Cường nói và cho biết, công văn này chỉ áp dụng đối với những người dân đang ở, sinh sống trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Trước đó, ngày 7/8, UBND TP Hà Nội đã ký, ban hành công văn về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Công văn yêu cầu người đi đường phải xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đến ngày 10/8, UBND TP Hà Nội đã bỏ quy định liên quan lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.