1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình cho biết, đang tạm giữ tài xế Nguyễn Mạnh Hiếu (29 tuổi, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chí Thanh.


Chiếc xe ô tô 7 chỗ của anh Nguyễn Mạnh Hiếu gây tai nạn khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: CTV)

Chiếc xe ô tô 7 chỗ của anh Nguyễn Mạnh Hiếu gây tai nạn khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: CTV)

Trước đó, vào khoảng 19h15 ngày 24/1, anh Hiếu điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS Hà Nội, di chuyển với tốc độ cao, hướng từ đường Liễu Giai ra Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình.

Theo một số nhân chứng kể lại, chiếc xe đang di chuyển với tốc độ nhanh thì bất ngờ mất lái chèn lên dải phân cách tại ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn, húc đổ biển báo đường cấm và tông vào một xe máy do một cô gái điều khiển đang dừng đèn đỏ.

Di chuyển qua gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh một đoạn, chiếc xe tiếp tục tông liên tiếp vào nhiều xe máy khác đang lưu thông ở góc hồ Ngọc Khánh và chỉ dừng lại khi đâm đổ một cây xanh với 2 xe máy kẹt dưới gầm.

Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, người dân cùng tổ công tác CSGT đã khống chế tài xế Hiếu trong tình trạng say xỉn, áp giải về trụ sở Công an phường Ngọc Khánh, đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Tại trụ sở Công an phường Ngọc Khánh, nồng độ cồn của tài xế sau khi kiểm tra được xác định là 0,684 miligam/1lít khí thở.

Kết quả điều tra của cơ quan công an đã xác định, anh Hiếu đã lái ô tô tông vào 1 người đi bộ cùng 5 phương tiện khác trên suốt hành trình từ Lạc Long Quân tới Nguyễn Chí Thanh, khiến nhiều người bị thương.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Trần Thanh