1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Số vụ cháy, nổ chết người gia tăng

(Dân trí) - Phó Giám đốc Sở Phòng cháy, chữa cháy Hà Nội Hoàng Quốc Định cho biết, trong năm nay số vụ cháy, người chết, bị thương, thiệt hại tài sản đều tăng so với năm 2011. Hơn nữa, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì thiếu thiết bị.

Theo ông Định, từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 159 vụ cháy nổ, làm 6 người chết, 24 người bị thương, tài sản bị cháy trị giá ước tính xấp xỉ 40,7 tỷ đồng. Phần lớn nguyên nhân của các vụ cháy nổ là do chập điện và do gas. Nếu so với cùng thời điểm của năm trước, số vụ cháy tăng 4 vụ, tăng 1 người chết và số bị thương tăng 10 người, tài sản tăng 15 tỷ đồng.
Khu nhà gỗ ở phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) bị thiêu rụi hoàn toàn

Khu nhà gỗ ở phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) bị thiêu rụi hoàn toàn

Năm 2011, Hà Nội xảy ra 235 vụ cháy, nổ làm 15 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 61 tỷ đồng. Nội thành là khu vực cháy chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng 60%). Nguyên nhân cháy do điện chiếm tỷ lệ cao (trên 50%).

Tuy tình hình cháy, nổ chết người trên địa bàn thành phố tăng so với năm ngoái, nhưng công tác phòng cháy, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do một số địa bàn, khu vực, nhất là tại phố cổ, các ngõ ngách gây cản trở hoạt động của xe chữa cháy, xe cứu thương. Hiện nay, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn trở ngại vì thành phố có gần 1.300 ngõ sâu trên 200m đường vào nhỏ, chật, hẹp khiến phương tiện chữa cháy không vào được.

Hơn nữa, hạ tầng cơ sở cũng bộc lộ nhiều bất cập, điển hình là việc có những điểm chữa cháy cách xa đơn vị chữa cháy đến 70km. Nguồn nước phục vụ chữa cháy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Dù đã được bổ sung thêm nhiều phương tiện chữa cháy như 4 xe thang, 5 xe trạm bơm, 4 xe téc, 9 xe chữa cháy... nâng tổng số xe chuyên dụng, xe chữa cháy của Sở Phòng cháy chữa cháy lên 131 xe, song trong số đó, nhiều xe phương tiện, chuyên dùng đã cũ, thường xuyên bị hỏng làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ông Định cho biết, nếu tính theo quy chuẩn, cứ 150m đường cần có 1 trụ cấp nước chữa cháy thì Hà Nội còn thiếu hơn 5.000 trụ nước cứu hỏa. Đáng lo ngại nữa là thành phố dù đang có 941 trụ cấp nước song chỉ có 885 trụ có nước hoạt động bình thường, số còn lại nằm trong tình trạng thiếu nước hoặc nước lúc có lúc không.

Cũng theo ông Định, nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, nhất là vào mùa hanh khô và Tết Nguyên đán 2013 sẽ tập trung kiểm tra tại các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, kho xưởng sản xuất lớn. Đồng thời, đẩy mạnh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy...

Ông Định cho biết, UBND thành phố cũng đang triển khai xây dựng khoảng 500 trụ lấy nước cứu hỏa cho các đường phố chính thuộc khu vực các quận nội thành và huyện Từ Liêm giai đoạn 2011 - 2012 với tổng mức đầu tư khoảng 101,4 tỷ đồng. Đồng thời, xây dựng khoảng 5 bể chứa nước cứu hỏa, cải tạo 2 bể cấp nước hiện trạng thành bể chứa nước phục vụ cứu hỏa.

Quang Phong