1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội: Sẽ điều chỉnh giá nước sinh hoạt

(Dân trí) - PGĐ Sở GTCC Lê Văn Dục cho biết, các ngành liên quan của Thành phố đã thống nhất phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt để trình UBND. Cơ sở của việc tăng giá nước cũng như những vấn đề liên quan sẽ được thông tin tới báo chí vào cuối tuần tới.

Rất nhiều vấn đề liên quan đến việc cấp nước sạch cũng như việc thoát nước của thành phố đã được lãnh đạo Sở GTCC thông tin với báo chí chiều 14/3.

Ông Lê Văn Dục cho biết, hiện thành phố có 14 nhà máy và 10 trạm sản xuất nước. Trong mùa hè năm nay, các nhà máy và các trạm này đảm bảo cung cấp lượng nước từ 570 đến 590 m3/ngày đêm.

Dự báo, toàn bộ quận Hoàn Kiếm, phần lớn quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng, phía bắc quận Đống Đa, các khu vực được cấp nước thuộc quận Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh tình hình cấp nước tiếp tục ổn định và có nhiều khu vực mức độ dịch vụ cấp nước còn tăng nhiều hơn so với năm trước.

Tuy vậy, một vài khu vực nhỏ vẫn sẽ xảy ra tình trạng nước yếu do các nguyên nhân khác nhau như khu vực đường Hoàng Hoa Thám, khu vực La Thành - Ô Chợ Dừa.

Trong mùa hè này, ngành GTCC dự kiến, sẽ hoàn thành thi công các tuyến ống phân phối, thi công đấu nước để cấp nước cho thị trấn Cầu Diễn (tháng 5/2008), xây dựng mạng lưới cấp nước cho xã Cổ Nhuế (hoàn thành tháng 6/2008), xã Xuân Đỉnh (tháng 6/2008).

Cùng đó, sẽ hoàn thành thi công tuyến ống cấp nước cho một số khu vực của quận Đống Đa (hoàn thành vào các tháng 8 và 10), một số khu vực thuộc quận Tây Hồ (Phú Thượng, Xuân La, Nhật Tân).

Liên quan tới vấn đề thiếu điện nghiêm trọng vào mùa hè đang được dự báo trước, ông Dục cho biết, ngành nước đã làm việc với ngành điện để làm sao hạn chế đến mức tối thiểu việc cắt điện đối với hoạt động cấp nước. Vấn đề này tới đây cũng sẽ được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Về mối lo ngại nước có nhiễm thạch tín, ông Dục trấn an rằng, hầu như hàng tuần đều có phân tích mẫu nước ở 14 nhà máy nước chính và kết quả cho thấy, không có nhà máy nào vượt quá tiêu chuẩn 0,05mlg/lít. Ngành Y tế cũng có kiểm tra rất sát sao nên theo ông không thể để xảy ra nước ô nhiễm quá mức cho phép.

Ông Dục cũng cho biết, cuộc họp diễn ra tuần qua tại UBND TP do sở Tài chính chủ trì đã thống nhất phương án điều chỉnh giá nước. Hiện phương án đang được trình lên UBND TP phê duyệt và cuối tuần tới, các vấn đề cụ thể về việc chỉnh giá sẽ được thông tin.

Kim Tân