1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội rét đậm ngắn ngày

(Dân trí) - Không khí lạnh tăng cường đã gây mưa rào diện rộng tại Bắc Bộ. Hà Nội lại rét đậm, các tỉnh miền núi rét hại. Tuy nhiên, đợt rét này chỉ kéo dài khoảng 2 ngày tới rồi suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, sáng sớm nay (13/2), không khí lạnh đã tiến gần biên giới nước ta. Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.     

Hà Nội rét đậm ngắn ngày - 1
Đợt rét đậm tại Hà Nội chỉ kéo dài khoảng 2 ngày tới. (Ảnh: TT)
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. 
 
Vùng vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Bắc và Trung Trung Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Cũng theo thông báo từ cơ quan khí tượng, ngày và đêm nay phía Tây Bắc Bộ có hiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 16 -19 độ; riêng khu Điện Biên- Lai Châu 24 -27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa rải rác; trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10- 13 độ, có nơi 7- 9 độ; cao nhất 13-16 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa rải rác, rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, cao nhất 13 - 15 độ.
 
Chuyên gia khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc khoảng 2 ngày tới, sau đó sẽ suy yếu dần. Thời tiết toàn vùng trở lại ấm áp. Đến khoảng 19 - 20/2 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục tràn về khiến nền nhiệt thay đổi.

P. Thanh