1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội rà soát tình trạng thiếu trường mầm non, tiểu học

(Dân trí) - Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu Sở Giáo dục rà soát tình trạng thiếu trường mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn thành phố. Đối với doanh nghiệp chậm xây trường sẽ bị thu giấy phép đầu tư khu đô thị.

Ngày 21/9, UBND thành phố thông báo chỉ đạo của ông Thảo về việc rà soát tình trạng thiếu đồng bộ, chậm triển khai công trình hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, nhà ở, khu tái định cư và tình hình đầu tư xây dựng trường mầm non, phố thông các cấp.

Thành phố “thúc”, địa phương vẫn “cù nhầy”

Ông Thảo cho rằng, tình trạng thiếu đồng bộ, chậm triển khai công trình hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, tái định cư, nhà ở, và việc thiếu trường mầm non, phổ thông các cấp tại một số khu vực trên địa bàn thành phố là vấn đề bức xúc có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
 
Hà Nội rà soát tình trạng thiếu trường mầm non, tiểu học - 1

Trắng đêm đăng đơn xin cho con vào học mầm non hình ảnh thường thấy ở Hà Nội

“Thành phố đã chỉ đạo các sở và quận, huyện rà soát tình trạng thiếu trường học, công trình hạ tầng xã hội, đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể, báo cáo thành phố. Tuy nhiên, đến nay các địa phương không chấp hành nghiêm túc, không báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo yêu cầu”, ông Thảo đánh giá thái độ làm việc của cấp dưới.

Chủ tịch thành phố “điểm mặt” hàng loạt đơn vị lề mề không làm theo chỉ đạo của thành phố trong đó có quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Đông Anh, Mê Linh, Phú Xuyên…

Để xử lý dứt điểm tình trạng nói trên, ông Thảo yêu cầu Sở Giáo dục phối hợp với các quận huyện rà soát tình trạng thiếu trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên toàn địa bàn thành phố; đồng thời các đơn vị này phải phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát quỹ đất, đề xuất địa điểm xây dựng trường phục vụ nhu cầu tại những địa bàn còn thiếu các công trình hạ tầng xã hội, nhất là trường học.

Chậm xây trường sẽ thu hồi giấy phép của doanh nghiệp

Đối với 2 điểm “nóng” - quận Đống Đa và Hai Bà Trưng - tình trạng thiếu trường mầm non công lập trong nhiều năm qua khiến nhiều gia đình phải trắng đêm đăng đơn xin học cho con, gây bức xúc trong dự luận. Ông Thảo yêu cầu UBND quận Đống Đa, Hai Bà Trưng phải thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất quỹ đất, nguồn vốn và cơ chế đầu tư xây dựng các công trình trường học trên địa bàn quận. “Đảm bảo trong năm 2011 - 2012, hai địa bàn này phải giải quyết xong 6 phường hiện chưa có trường mầm non công lập”, ông Thảo nhấn mạnh.
 
Hà Nội rà soát tình trạng thiếu trường mầm non, tiểu học - 2

Điểm nóng về thiếu trường sẽ được giải quyết trong năm 2012

Để có quỹ đất xây dựng trường mầm non, Chủ tịch Thành phố cho biết, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bỏ hoang hoặc sản xuất không hiệu quả phải di dời. “Thành phố thu hồi đất, phục vụ xây dựng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc các công trình hạ tầng xã hội”, ông Thảo cho biết kế hoạch.

Ngoài ra, ông Thảo yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tất cả dự án xây dựng đô thị, khu nhà ở, khu tái định cư đã hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng về việc xây dựng trường học và các công trình xã hội khác theo quy hoạch.

“Đơn vị nào chậm triển khai phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể, đề xuất biện pháp xử lý (kể cả thu hồi giấy phép đầu tư)”, ông Thảo nói và yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất cơ chế ràng buộc đối với các nhà đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, khu tái định cư trong việc xây dựng trường học và các công trình xã hội theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ngành chức năng và quận huyện tiếp tục tổng hợp việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2011.
Quang Phong