1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội nóng nhẹ ngắn ngày

(Dân trí) - Ảnh hưởng của áp thấp trên biển, miền Trung vẫn còn diễn ra mưa rào rải rác và dông. Trong khi đó, nền nhiệt miền Bắc - trong đó có Hà Nội - đã tăng mạnh, thời tiết chuyển nóng nhẹ trong vài ngày tới.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (11/10), vùng áp thấp nhiệt đới vẫn duy trì trên biển. Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp này tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác tại các tỉnh miền Trung; khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi đó tại miền Bắc, nền nhiệt đã tăng mạnh, cao nhất lên 33 độ C. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ kéo dài đến khoảng 13 - 14/10, sau đó sẽ thay đổi do chịu tác động của một đợt không khí lạnh tràn về.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước hôm nay như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày ít mây, trời nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây,  có nơi mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 32 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

 P. Thanh