1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Người dân “vô tư” đầu trần lượn xe máy ngày Quốc khánh

(Dân trí) - Một điều kỳ lạ, mặc dù đã có qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; nhưng từ người già, thanh niên, học sinh… vẫn “vô tư” đầu trần lượn xe máy ở khắp các cung đường của Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay (2/9).

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong buổi chiều ngày hôm nay (2/9), tại 1 số tuyến đường của Thủ đô Hà Nội như Kim Giang, Ngã Tư Sở, Nguyễn Lương Bằng, Khâm Thiên, Tràng Thi…rất nhiều người dân đủ các thành phần bất chấp qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy vẫn “vô tư” đầu trần lượn xe máy khắp các con phố kể trên.

6-copy-1441192019481

1-copy-1441192019424

 

4-copy-1441192019581

 

12-copy-1441192019651

 

5-copy-1441192019599

 

3-copy-1441192019454

Người dân "vô tư" đầu trần lượn xe máy trên đường Kim Giang

 

7-copy-1441192019501
Ngã Tư Sở

 

9-copy-1441192019561
Phố Tây Sơn

 

8-copy-1441192019541

 

14-copy-1441192019684

 

13-copy-1441192019669

 

15-copy-1441192019699
Phố Khâm Thiên

 

10-copy-1441192019616
Nguyễn Lương Bằng

 

11-copy-1441192019634
Ngã sáu Ô Chợ dừa

 

16-copy-1441192019721
Phố Tràng Thi

 

Hình ảnh đó đã làm giảm đi vẻ đẹp thanh lịch của người dân Thủ đô và tính nghiêm minh của luật pháp dường như đã bị những người này “coi nhẹ”.

Nguyễn Dương