1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Mất nước, dân chung cư phải hứng nước rửa hố rác dùng tạm

(Dân trí) - Khu nhà OCT1 và OCT2 (khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hà Nội) nhiều tuần nay mất nước khiến gần 1.000 hộ dân khốn đốn trăm bề trong sinh hoạt, có hộ phải tạm lánh đi nơi khác ở, có hộ phải hứng cả nước xả hố rác để dùng tạm.

Video: Mất nước, dân chung cư phải hứng nước rửa hố rác dùng tạm

Theo phản ánh của những cư dân sống trong khu nhà OCT1 và OCT2, do thiếu nước sạch hàng tuần nay nên người dân phải dùng nhiều cách để có nước sinh hoạt như mua nước bình, tích trữ vào thùng, chậu. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Có một số hộ dân tại đơn nguyên 1 tòa nhà OCT1 thậm chí phải tận dụng cả nước vốn để xả rửa hố rác của chung cư để dùng tạm. Một số hộ thậm chí phải đi ở nhờ để đảm bảo sinh hoạt.

Đơn vị cấp nước chính tại khu đô thị Bắc Linh Đàm hiện nay là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (VIWACO), đơn vị trực tiếp đứng ra phân phối là chi nhánh Công ty HUDS – Xí nghiệp 1. Nguyên nhân thiếu nước, công ty HUDS – Xí nghiệp 1 lý giải là do việc giảm áp từ hệ thống truyền tải nước sạch Sông Đà đã dẫn tới tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực nội thành, đặc biệt tại khu vực cuối nguồn như phường Định Công, Đại Kim.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi nhánh Công ty HUDS – Xí nghiệp 1 thông tin, trước những khó khăn trong việc cấp nước cho các hộ dân khu vực Bắc Linh Đàm, trong tuần này, đơn vị sẽ lắp đặt thêm trạm bơm tăng áp từ Trạm sản xuất nước sạch Pháp Vân với công suất từ 300-400m3/ngày để khắc phục nhanh tình trạng thiếu nước sạch tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm. Đơn vị này cho rằng đây là một giải pháp tình thế nhưng rất quan trọng đối với hàng nghìn cư dân, còn phương án lâu dài thì người dân vẫn tiếp tục phải… chờ một phương án tổng thể từ các đơn vị liên quan.

Xuân Ngọc