1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội lại lùi thời gian thông xe "con đường đau khổ"

(Dân trí) - UBND Hà Nội vừa có công văn thúc Sở GTVT sớm hoàn thành tuyến đường 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn, chậm nhất đến ngày 30/7/2011 phải thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Ủy ban chỉ đạo Sở GTVT chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Thành phố trực tiếp nhắc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 thi công còn quá chậm, hiện nay còn 450m mới đang thi công phần nền đường.
Hà Nội lại lùi thời gian thông xe "con đường đau khổ" - 1
Người dân sống cạnh đường 32 phải bắc cầu khỉ vào nhà hơn 1 năm nay

Các đơn vị trên thi công đến đâu tổ chức thu dọn ngay đất thải, vật liệu thừa đến đó để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo thoát nước mùa mưa, tránh gây úng, ngập. Chậm nhất đến ngày 30/7 phải thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Trước đó ngày 15/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng có công văn yêu cầu Sở GTVT và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường này để đến tháng 6/2011 thông xe toàn tuyến. Tuy nhiên đến thời điểm này nhiều hạng mục vẫn còn chưa hoàn thành.

Cùng ngày UBND Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội và các bên liên quan đảm bảo đúng tiến độ thi công dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Riêng gói thầu 4 (hạ tầng kỹ thuật đề pô) ban quản lý đường sắt phải đôn đốc nhà thầu Vinaconex tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng hợp đồng đã ký kết, đảm bảo chất lượng, hoàn thành trong tháng 4/2012.

Thành phố chỉ đạo huyện Từ Liêm khẩn trương hoàn thành việc điều tra, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất; giải phóng mặt bằng khu vực đề pô và đường dẫn đến Nhổn, xong trước tháng 7/2011.

Quang Phong