1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng xăng dầu không an toàn phòng cháy

(Dân trí) - Qua kiểm tra 52 cửa hàng xăng dầu tại 10 quận nội thành của Hà Nội, đoàn liên ngành đánh giá về mặt hồ sơ, giấy tờ đều bảo đảm. Tuy nhiên, đa số cửa hàng kiểm tra không đảm bảo khoảng cách an toàn phóng cháy chữa cháy, an toàn giao thông.

Sau kiểm tra đợt 1, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Văn Đồng đã thay mặt liên ngành ký gửi UBND thành phố đánh giá tình hình kinh doanh xăng dầu của 52 cửa hàng ở 10 quận nội thành.
Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Qua kiểm tra, liên ngành thành phố kết luận hầu hết các cửa hàng đều đảm bảo về mặt hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, đối chiếu với các quy chuẩn hiện hành về xây dựng cửa hàng xăng dầu, liên ngành Thành phố xác định đa số các cửa hàng nằm trong khu vực nội thành đều không đảm bảo các quy chuẩn về diện tích nhỏ hơn 300m; không đảm bảo khoảng cách về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), an toàn giao thông. Cụ thể như khoảng cách an toàn từ cột bơm, cụm bể chứa đến giây điện, dây cấp tín hiệu trừ những nơi đã được hạ ngầm, khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu với các công trình công cộng không bảo đảm.

Đoàn kiểm tra cũng xác định trong quá trình phát triển của đô thị, do có nhiều công trình xây mới, nhiều tuyến dường mới mở tại khu vực xung quanh cửa hàng xăng dầu, vì vậy dù các cửa hàng này tồn tại từ trước, nhưng đến nay không còn đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn PCCC, an toàn giao thông. Thậm chí có cả những trạm xăng ở gần công trình sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa như xưởng sơn, gò hàn.

Liên ngành Thành phố cũng cho biết theo quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu đã được UBND Thành phố phê duyệt, trên địa bàn 10 quận nội thành hiện có 115 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 28 cửa hàng sẽ di dời theo dự án khác, 87 cửa hàng được tồn lại.

Do hạn chế về quỹ đất nên có rất ít cửa hàng xăng dầu xây dựng tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, còn ở các quận như Đống Đa và Hai Bà Trưng cũng chỉ có 1 cửa hàng xây mới trong giai đoạn đến 2015, vì vậy căn cứ và sản lượng tiêu thụ trong nội thành, nếu dỡ bỏ các cửa hàng xăng dầu tại nội thành có thể ảnh hưởng lớn đến việc đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu trong khu dân cư.

Theo đó, Liên ngành Thành phố đề xuất đối với 52 cửa hàng xăng dầu đã kiểm tra đợt một đã xác định có 7 cửa hàng đảm bảo điều kiện để kinh doanh xăng dầu; 30 cửa hàng cần phải khắc phục một số điều kiện để được kinh doanh; còn 15 cửa hàng cần phải di chuyển, dỡ bỏ do không đủ điều kiện.

Quang Phong