1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội đẩy mạnh phát triển xổ số, chống tệ nạn cờ bạc

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa đề nghị các đơn vị cần thống nhất quan điểm phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hoạt động xổ số kiết thiết, đồng thời tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề.

Theo ông Tưởng, hoạt động xổ số kiến thiết (XSKT) là một loại hình kinh doanh dịch vụ có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng. Đây là loại hình kinh doanh dịch vụ được pháp luật thừa nhận cần được quan tâm đầu tư phát triển.
 Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển xổ số
 Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển xổ số

Tuy nhiên, bên cạch hoạt động XSKT của nhà nước, còn tồn tại cờ bạc, số đề, cá cược hoạt động ngầm, bất hợp pháp của tư nhân đã gây ra nhiều hậu quả xấu và bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất trật tự an ninh, an toàn xã hội. Các hoạt động kinh doanh ngầm, bất hợp pháp này còn lần át hoạt động XSKT của nhà nước và làm thất thu lớn cho ngân sách.

“Phải khẳng định không phải vì có hoạt động XSKT mà tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược phát triển vì trên thực tế suốt một thời gian dài từ năm 1962 đến năm 1980, hoạt động XSKT ở thành phố phát triển mạnh nhưng không có các tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược”, ông Tưởng nói.

Theo ông Tưởng, sở dĩ sau này có các tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược ở miền Bắc và Thủ đô là do từ miền Nam tràn ra và cũng là xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan của một số bộ phận nhân dân dân trí thấp, thiếu hiểu biết pháp luật và ham mê chơi cờ bạc đỏ đen nên đã bị một số cá nhân lợi dụng, lôi kéo tham gia vào hoạt động này để làm giàu bất chính.

Vì vậy, theo ông Tưởng cần thống nhất quan điểm phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu để phát triển mạnh mẽ hoạt động XSKT, đồng thời với với việc phát tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý, đấu tranh phòng chống các tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược nhằm đảm bảo an ninh trật tự, định hướng hoạt động vui chơi có thưởng của người dân theo hướng lành mạnh.

Đối với Công ty TNHH một thành viên XSKT Thủ đô, ông Tưởng yêu cầu phải tăng cường đẩy mạnh quảng bá những lợi ích thiết thực của XSKT đồng thời với việc đầu tư nghiên cứu, đổi mới hoạt động kinh doanh, đưa vào thị trường nhiều sản phẩm xổ số mới, hình thành nên một thị trường phong phú đa dạng phù hợp với tâm lý, thị hiếu và đủ sức thu hút, hấp dẫn người chơi.

Để hoạt động XSKT phát triển mạnh mẽ, vươn lên làm chủ được thị trường, đẩy lùi các tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược, cần phải có được môi trường thuận lợi và nguồn lực đủ mạnh. Vì vậy, ông Tưởng đề nghị các cấp ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH một thành viên XSKT Thủ đô về chỗ ngồi bán vé của đại lý trên địa bàn, công tác thông tin tuyên truyền vận động người dân tham gia mua vé…

Ngoài ra, ông Tưởng cũng đề nghị công an thường xuyên mở chiến dịch truy quyét các ổ nhóm cờ bạc, số đề, cá cược trên toàn địa bàn thành phố. Đối với các vụ việc tham gia cờ bạc, số đề, cá cược phát hiện bắt giữ được, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng hoạn thiện hồ sơ và xử lý kiên quyết, kịp thời, công khai và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết nhằm góp phần giáo dục, răn đe chung đối với mọi người.

Đối với cán bộ công nhân viên, sinh viên, học sinh… nếu phát hiện tham gia tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược cần thông báo cơ quan, đơn vị, trường học để tiếp tục có biện pháp giáo dục và xử lý.

Quang Phong