1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội dày đặc sương mù

(Dân trí) - Sáng nay 15/3, Hà Nội xuất hiện sương mù dày đặc gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông; nhiều tuyến phố đã bị ách tắc cục bộ, việc di chuyển không thuận lợi vì đường trơn.

Hà Nội dày đặc sương mù - 1
Sương mù tại Hà Nội (ảnh: Việt Hưng).
 
Từ sáng sớm, do sương mù xuất hiện dày đặc tạo nên một màu trắng xóa mờ ảo bao phủ khắp các ngả đường của Hà Nội, các phương tiện khi đi qua các cầu Chương Dương, Long Biên... đều có tầm nhìn rất hạn chế. Các xe ô tô đi ngược chiều trên cầu buộc phải mở đèn để làm tín hiệu cho các phương tiện giao thông khác.

 

Do nền nhiệt xuống thấp, không có ánh nắng mặt trời nên đến 10 giờ sáng cùng ngày sương mù vẫn bao phủ trên các tòa nhà cao tầng và trên một số tuyến phố.

 

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Đài khí tượng Thủy văn Trung ương - cho biết: đây là hiện tượng biến tính của không khí lạnh sau nhiều ngày thời tiết khô và có mưa thường xảy ra vào dịp tháng 2 âm lịch hàng năm. Hiện tường biến tính của thời tiết này gây nên sự ẩm ướt trong không khí mà trong dân gian vẫn gọi là trời nồm. Năm nay sự biến tính của không khí lạnh nhìn chung được đánh giá ở mức bình thường, nó chỉ mạnh lên trong khoảng 3 ngày trở lại đây tại khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa.

 

Từ ngày 13/3, biến tính của không khí lạnh đã làm sương mù khá dày đặc, sau đó ngày 14 giảm đi và đến ngày 15/3 sương mù lại dày đặc trở lại vào buổi sáng. Tuy nhiên, đến đêm 15 và rạng sáng ngày 16/3 một đợt không khí lạnh mạnh nữa tăng cường xuống các tỉnh Bắc bộ sẽ làm chấm dứt biến tính của thời tiết trong những ngày qua và sẽ không còn hiện tượng sương mù nữa.

 

Hồng Ninh

TTXVN