1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội “đau” khi phải tiếp tục cắt đất canh tác

(Dân trí) - “Tôi sang Đài Loan thấy họ đổ đất vào các hốc đá để trồng trọt, đủ thấy đất canh tác quý thế nào. Phải kiên quyết bảo vệ đất canh tác, kể cả các vùng ven đô…”, ông Lê Quang Nhuệ, Phó chủ tịch HĐND TP bày tỏ quan điểm.

Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) đã được các đại biểu HĐND thảo luận và cho ý kiến vào buổi họp cuối cùng của kì họp lần này, sáng 19/04.

“Phản biện” cho tờ trình, báo cáo thẩm tra của UB Kinh tế - Ngân sách, HĐND đã nêu rõ những bất cập trong việc sử dụng đất những năm qua. Trong khi nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như đất cơ sở kinh doanh vượt 124,4%, đất trụ sở cơ quan vượt 94,5%... thì các chỉ tiêu về đất giao thông và hạ tầng lại ở mức rất thấp, cụ thể đất giao thông chỉ đạt 52,3% kế hoạch, đất cơ sở giáo dục đào tạo 52,2%, đất cơ sở thể dục thể thao 46,6%, đất có mục đích công cộng 57,3%... Điều này thể hiện sự mất cân đối rất lớn giữa kế hoạch sử dụng đất đề ra và thực tế thực hiện.

Trong kế hoạch sử dụng đất 2006-2010, báo cáo thẩm tra cho rằng, với diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là trên 5,8 ngàn ha cần phải được tính toán thật kĩ để hạn chế thấp nhất việc lấy mất tư liệu sản xuất. UB Kinh tế- Ngân sách đề xuất, nên chăng xem xét chuyển bớt các dự án phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ đến các vùng đất đồi gò, đất bạc màu… vừa nhằm tạo điều kiện phát triển các vùng này vừa đảm bảo tiết kiệm đất cho sản xuất nông nghiệp.

Theo tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), trong 5 năm (2001-2005), Thành phố đã thực hiện giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được trên 6.178 đạt 63,25%. Trong 5 năm tiếp theo (2006-2010), kế hoạch sử dụng đất của thành phố là 6.409ha.

Trong phần thảo luận đại biểu Ngô Văn Ny đề nghị UBND thành phố cho biết hiệu quả quỹ đất thành phố đã sử dụng từ năm 2006 đến nay, bao nhiêu dự án treo? Cùng đó, ông Ny cho rằng, việc mở rộng Hà Nội chỉ còn chờ Quốc hội phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với vấn đề này.

Ông Ny cũng đề nghị không nên lấy thêm đất nông nghiệp, bởi theo ông tình hình lương thực đang sôi động trong nước và trên thế giới. Vấn đề lương thực theo ông tác động rất lớn đến đời sống an sinh và chính trị.

“Phải ngàn năm chúng ta mới có được bờ xôi, ruộng mật, trong khi dân số nước ta rất đông, năm 2025 có thể lên đến trên một trăm triệu người, sẽ phải tính thế nào?”, ông Ny ra câu hỏi.

Mối lo của ông Ny lập tức được PCT HĐND, Lê Quang Nhuệ chia sẻ, đất nông nghiệp không chỉ giải quyết vấn đề lương thực mà còn là rau, quả, hoa rất cấp bách cho thành phố. Ông Nhuệ đặt tình huống ngược lại, khi phải chuyển đất công nghiệp hay đất đô thị sang nông nghiệp sẽ quá khó. Từ đó, ông nêu câu hỏi, kế hoạch sử dụng đất được xây dựng dựa trên kế hoạch KT-XH nói chung hay được “nghĩ” ra?

“Phải hạn chế xây nhà vườn, biệt thự”

Giám đốc Sở TN-MT& NĐ, Vũ Văn Hậu lí giải, kế hoạch này được thực hiện trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ TNMT và kế hoạch KT-XH 10 năm của Thủ đô. Về tính sát thực thấp trong các kế hoạch trước đây, ông Hậu dẫn lời một lãnh đạo của Bộ TNMT, kế hoạch sử dụng đất mang tính chất dự báo, dự phòng rất lớn, việc thực hiện được trên 50% kế hoạch sử dụng đất là đặc thù, không phải yếu kém.

PCT Lê Quang Nhuệ vẫn chưa hài lòng, theo ông hiệu quả kế hoạch chưa cao là do chủ quan, vì các địa phương khác vẫn có được kế hoạch sát thực. Ông Nhuệ cũng cho rằng, tới đây các khu công nghiệp và cả đô thị sẽ phải bám sát đồi gò. “Tôi sang Đài Loan thấy họ đổ đất vào các hốc đá để trồng trọt, đủ thấy đất canh tác quý thế nào. Phải kiên quyết bảo vệ đất canh tác, kể cả các vùng ven đô, hạn chế phát triển các khu đô thị mới ở đây”, ông Nhuệ nhấn mạnh.

Chủ toạ phiên họp đề nghị HĐND thông qua kế hoạch, nhưng đề nghị UBND quan tâm chỉ đạo điều hành, những trường hợp vượt kế hoạch sử dụng đất phải có giải trình. Đa số đại biểu HĐND đã bỏ phiếu tán thành.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, không thể loại trừ đất nông nghiệp. Ông đưa ra một dẫn chứng, không thể đưa đô thị lên Sóc Sơn vì đó là cơ thể thống nhất gắn với hạ tầng xã hội… Theo ông, phải chấp nhận huy động một quĩ đất nông nghiệp, nhưng vấn đề là sử dụng sao cho hiệu quả. Tới đây, thành phố sẽ tính toán trên từng m2 đất, nâng hệ số sử dụng đất lên bằng cách xây các chung cư cao tầng, hạn chế xây biệt thự, nhà vườn.

Cấn Cường