1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Dân đua nhau xây nhà trái phép để chiếm đất

(Dân trí) - Những năm gần đây, người dân phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đua nhau đổ móng xây nhà trên đất nông nghiệp. Đầu tháng 5/2016, chính quyền phường phải cưỡng chế 50 nền móng công trình. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều công trình không phép cần phải xử lý.

Sâu trong ngõ 207 và 271 Bùi Xương Trạch thuộc phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn còn sót lại một cánh đồng rộng lên đến vài chục héc ta được bao bọc xung quanh là những dãy nhà cao tầng. “Tấc đất tấc vàng” nên dù là đất nông nghiệp, các hộ dân vẫn “cẩn thận” xây tường gạch, thậm chí đổ cả bê tông cốt thép bao quanh rất kiên cố.

Ngôi nhà nằm giữa khu đất nông nghiệp
Ngôi nhà nằm giữa khu đất nông nghiệp

Sáng 31/5, theo quan sát của phóng viên Dân trí, nằm xen kẽ giữa những ruộng rau ở cánh đồng rộng hàng chục hecta này là hàng chục nền móng bị đập phá dở dang. Bên cạnh đó nằm giữa những khu đất xen kẹt là những ngôi nhà ống cao từ 2 đến 3 tầng nhìn như vừa mới được dựng trên đất nông nghiệp.

Tại khu đất nông nghiệp đối diện với tập thể Bộ Công an, rất dễ thấy những khu nhà nằm cạnh những ruộng rau xanh mướt. Do không được quy hoạch, nên đường ngõ vào những ngôi nhà uốn lượn như những con lươn, lầy lội bùn đất. Nằm cuối một ngõ nhỏ là những dãy nhà xây dựng tạm bợ được quây kín bằng những tấm tôn, gỗ ép.

Người dân sống trong khu tập thể Bộ Công an cho biết, những năm trước cả khu vực này là khu đất nông nghiệp trồng rau xanh cung cấp cho người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hơn 10 năm trở lại đây, người dân đua nhau san nền làm nhà ở. “Ban đầu, họ xây nhà cấp 4 ở tạm bợ. Sau đó, cơi nới xây những ngôi nhà 2 - 3 tầng”, một người dân sống trong khu tập thể Bộ Công an phản ánh.

Giữa Thủ đô nhưng vẫn còn những con đường đất dẫn vào những khu nhà tạm bợ
Giữa Thủ đô nhưng vẫn còn những con đường đất dẫn vào những khu nhà tạm bợ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Quang Trung – Chủ tịch UBND phường Khương Đình thừa nhận có tình trạng người dân vi phạm trật tự xây dựng ở khu đất nông nghiệp của phường. Vào dịp 30/4 và 1/5, chính quyền phường đã phối hợp với đội thanh tra xây dựng phá dỡ 50 nền móng nhà ở đây.

Theo ông Trung những trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp ở địa bàn phường tồn tại từ thời còn là cấp xã. “Trước năm 1997, khu vực này có rất nhiều trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp. Để xảy ra sai phạm đất đai như vậy đã có lãnh đạo xã phải đi tù rồi. Còn hiện nay, nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi cho xử lý ngay”, ông Vũ Quang Trung nói.

Về những ngôi nhà quan sát mặt thường như vừa mới được xây dựng, ông Trung khẳng định đây là những ngôi nhà đã được xây dựng từ nhiều năm trước. “Trong các kỳ nghỉ, người dân có nhu cầu sửa sang quét vôi, ve lại nhà nên nhìn như vậy thôi”, Chủ tịch UBND phường Khương Đình cho hay.

Người dân xây dựng tường bao quanh khu đất nông nghiệp
Người dân xây dựng tường bao quanh khu đất nông nghiệp

Về việc tại sao người dân xây được móng nhà trên đất nông nghiệp, ông Trung cho biết, do người dân lén lút xây dựng trong những ngày nghỉ hay vào cuối tuần. Trước câu hỏi chính quyền phường có buông lỏng quản lý hay không, ông Trung cho hay, việc phường ra quân phá dỡ 50 nền móng là câu trả lời có tiêu cực hay không.

Đầu tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Lưu – Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng đã có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, từ đầu năm đến tháng 5/2016, đã chỉ đạo phá dỡ nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Khương Đình. Trong trường hợp phát sinh vi phạm, quận Thanh Xuân sẽ xử lý nghiêm cán bộ, tập thể có liên quan.

Nền móng nhà xây dựng sai phép bị cưỡng chế trong sáng 31/5
Nền móng nhà xây dựng sai phép bị cưỡng chế trong sáng 31/5

“Đối với phản ánh có tiêu cực, theo báo cáo của UBND phường Khương Đình thì không có hiện tượng này. Tuy nhiên, UBND quận cũng đã giao Công an quận tập trung xác minh, làm rõ”, đại diện UBND quận Thanh Xuân cho hay.

Báo cáo UBND quận Thanh Xuân cho biết, khu vực trên thuộc quy hoạch tái định cư Khương Đình I và đã được UBND TP giao cho một công ty làm chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng, từ năm 2009. Tuy nhiên, đến nay đồ án vẫn chưa được phê duyệt. Điều đó gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Quang Phong