1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cứu con trai, người phụ nữ bị tàu đâm tử vong

(Dân trí) - Khoảng 9h sáng nay, 15/8, một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra tại khu vực đường ngang dân sinh từ đường Ngọc Hồi vào chùa Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) khiến một người phụ nữ tử vong và cháu bé 4 tuổi bị thương nặng.

Tại hiện trường, xác người phụ nữ được cơ quan chức năng chuyển xuống vỉa hè. Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập chứng kiến vụ việc. Tàu TN4 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội đã tiếp tục chuyển bánh.
 
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân tử vong được xác định là Dương Thị Phương (SN 1966, ở Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cháu bé 4 tuổi con chị Phương bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo một số nhân chứng, khoảng 9h sáng, chị Phương chở đứa con 4 tuổi bằng xe máy, dừng xe tại quán nước trước cổng chùa Tứ Kỳ để nghỉ.

“Khi người phụ nữ đang uống nước, đứa bé chạy đi chơi ở đường ray. Đúng lúc này, đoàn tàu chạy tới. Người phụ nữ chạy ra cứu con nhưng chỉ kịp kéo đứa bé ra còn mình bị đoàn tàu cuốn vào, kéo đi khoảng 30m, tử vong tại chỗ.” - một nhân chứng kể lại.

Vụ tai nạn khiến đoạn đường Ngọc Hồi ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT phải mất nhiều thời gian mới phân luồng, giải tỏa ùn tắc.

Tiến Nguyên