1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Hà Nội: Các quận nội thành cũ sẽ bớt úng ngập hơn!

(Dân trí) - Theo ông Lê Văn Dục, PGĐ Sở Giao thông công chính Hà Nội, 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sẽ thoát nước tốt hơn trong mùa mưa năm nay. Tuy nhiên, một số điểm của thành phố sẽ không được cải thiện hơn năm trước.

Ông Dực cho biết, công việc nạo vét cống thoát nước năm nay đã được thực hiện triệt để hơn các năm trước. Cụ thể, việc nạo vét không để lại lớp bùn dày 5cm như mọi năm mà nạo vét đến khi còn 2-3 cm bùn mới dừng lại.

Cũng theo ông Dực, khoảng 20 ngày nữa 4 con sông thoát nước sẽ thông thoáng, không còn nút thắt. Sông Sét được đào sâu hơn bảo đảm việc thoát nước của khu vực Bách Khoa, Bà Triệu, Trần Bình Trọng, Ga Hà Nội ra con sông này tốt hơn trước.

Cho đến nay cũng đã thi công được 10 công trình giải quyết úng ngập tại các khu vực chưa có cống hoặc cống không bảo đảm tiêu thoát nước. 14 công trình khác dự kiến sẽ thi công xong trong tháng 5. Ngành GTCC vẫn còn 10 tỉ đồng đầu tư của thành phố và từ nay đến tháng 6 nếu phát hiện thêm các điểm cần xử lí cục bộ, ngành sẽ tổ chức thi công.

Riêng con đường điển hình của ngập úng trong các năm qua, đường Nguyễn Khuyến - Quốc Tử Giám theo ông Dục năm nay sẽ đưa hai hồ ở khu vực này vào “chia sẻ” thoát nước. Giải pháp này có thể đảm bảo điều hoà nước trong khoảng hai giờ đồng hồ.

Hồ Tây cũng được hạ cốt nước bảo đảm giảm úng ngập của khu vực chung quanh hồ.

Với những giải pháp trên, theo ông Dục việc thoát nước của 4 quận cũ của nội thành cùng một phần các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Hoàng Mai sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, các khu vực như đường Nguyễn Trãi, Văn Nhân không thay đổi hơn so với trước do không thể đầu tư được. Các khu vực khác như Tân Mai, Nguyễn Công Trứ… khả năng thoát nước cũng vẫn như năm trước.

Nhìn tổng thể, ông Dục cho rằng, hệ thống thoát nước của thành phố vẫn chỉ chịu được những cơn mưa bình thường. Ông Dục cũng ví von, việc thoát nước hiện nay giống như quả bóng, “bóp chỗ này sẽ phình chỗ khác”.

Theo mục tiêu dự kiến, hệ thống thoát nước hiện tại có thể bảo đảm thoát nước với các trận mưa có cường độ 172 mm/2 ngày. Nếu thực hiện tốt dự án tổng thể thoát nước Hà Nội đến năm 2010 mới có thể đảm bảo thoát nước những trận mưa có cường độ 310mm/2 ngày.

Kim Tân