1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Bệnh nhân nghi nhiễm H5N1 có kết quả âm tính

Chiều 14/11, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW cho biết mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nghi nhiễm H5N1 N.H.Phong, đang được điều trị tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, có kết quả âm tính.

Bệnh nhân Phong, 28 tuổi, đã được đưa vào Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới hồi 0 giờ ngày 11/11 do có các triệu chứng: Sốt cao, khó thở, tức ngực…Bệnh nhân cho biết trước đó một tuần có ăn trứng.

 

Một chuyên viên Phòng Xét nghiệm Viện vệ sinh dịch tễ TƯ cũng cho biết, trong những ngày gần đây, Viện nhận được khá nhiều mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân nghi nhiễm H5N1.

 

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cảnh báo hiện đang là thời điểm gia tăng các bệnh nhân đường hô hấp vì vậy, để đảm bảo, những bệnh nhân có biểu hiện nhiễm H5N1 đều phải được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

 

Trên thực tế từ đầu năm đến nay Việt Nam mới chỉ có một trường hợp tử vong vì H5N1. Đó là trường hợp bệnh nhân Bùi Thanh H - 35 tuổi ở phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội).

 

Trước đó bệnh nhân nghi nhiễm H5N1 có tên N.M.T, 25 tuổi ở Khâm Thiên (Đống Đa) cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính và đã xuất viện ngày 11/11 với tình trạng sức khoẻ ổn định.

 

Theo Phạm Tuyên
Báo Tiền phong